Quân chủng Phòng không-Không quân đánh giá tình hình hoạt động UAV, phương tiện bay khác xâm phạm khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay
Sáng 12-6, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình hoạt động UAV, phương tiện bay khác xâm phạm khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay. Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Hồ Minh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam; ông Nguyễn Đức Hùng - Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không ACV; thủ trưởng Bộ Tham mưu và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ; đại biểu Sư đoàn 361, Sư đoàn 363, Sư đoàn 371; đại biểu Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không ACV; đại biểu Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân khu 3 và một số doanh nghiệp hàng không dân dụng.

Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá kết quả công tác quản lý thiết bị bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác; phân tích những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin khi phát hiện hoạt động bay xâm phạm khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay tại các cảng hàng không, sân bay. Đồng thời, thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm phát hiện sớm, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, an toàn vùng trời…

Đại tá Bùi Đức Thanh - Trưởng Phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu Quân chủng PK-KQ phát biểu tại Hội nghị.

Ông Hồ Minh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Bùi Đức Hiền yêu cầu các cơ quan Quân chủng PK-KQ duy trì nghiêm nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay từ Quân chủng đến các đơn vị; thường xuyên hiệp đồng với hàng không dân dụng và công ty quản lý bay theo từng khu vực; tăng cường luyện tập xử lý tình huống khi phát hiện có thông báo phương tiện bay lạ, phương tiện bay không có trong kế hoạch bay. Tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các thành phần trực từ Sở chỉ huy sư đoàn, trung đoàn xuống các phân đội trong tinh sát, phát hiện, nhận dạng thông báo, báo động; tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị gần sân bay, biên giới, khu vực diễn ra các sự kiện chính trị; bảo đảm tốt vũ khí, trang bị, nhất là hệ thống ra đa bắt thấp, trang bị quang điện tử… Hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị, công an trên địa bàn trong xử lý phương tiện bay không người lái, phương tiện bay khác vi phạm.
Đồng chí Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng đề nghị lực lượng phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Quân khu 3 và các doanh nghiệp tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân chủng PK-KQ trong công tác quản lý vùng trời; kịp thời phát hiện, thông báo, báo động và xử lý hiệu quả các tình huống phương tiện bay xâm phạm khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn các mục tiêu trọng yếu và công tác bảo đảm an toàn bay.
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU