7 giờ:57 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 6 , 2026

Ghi ở Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam

Những tràng pháo tay kéo dài sau mỗi phần trình bày, những bài thuyết trình giàu sức thuyết phục cùng cách tiếp cận mới mẻ, gắn chặt lý luận với thực tiễn của các báo cáo viên đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026, vòng sơ khảo khu vực phía Nam.

Ghi nhận ở Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam
Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao giải Nhất, Nhì cho các thí sinh có thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Hội thi quy tụ 80 báo cáo viên tiêu biểu đến từ 28 cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Thành phần tham gia đa dạng, từ cán bộ chủ trì cấp chiến lược, chiến dịch, sư đoàn, tỉnh, thành phố; giảng viên các học viện, nhà trường; đến phi công, cán bộ kỹ thuật, hậu cần, doanh nghiệp quốc phòng và các nữ báo cáo viên. Tất cả đều là những gương mặt xuất sắc được lựa chọn từ hội thi các cấp, tạo nên một sân chơi trí tuệ sôi nổi, hấp dẫn và giàu tính thực tiễn.

Điểm nổi bật của Hội thi năm nay là tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều chuyên đề đi sâu phân tích những vấn đề đang đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như: xây dựng nền quốc phòng toàn dân hiện đại; tự chủ chiến lược về quốc phòng; phát triển khoa học, công nghệ; chuyển đổi số; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc...

Ở phần thi nhận thức, Ban Tổ chức tạo dấu ấn khi xây dựng ngân hàng 500 câu hỏi và tổ chức thi trên phần mềm chuyên dụng. Nhiều báo cáo viên đạt điểm tuyệt đối 50/50 câu hỏi trong thời gian ngắn, thể hiện sự chuẩn bị công phu cùng nền tảng kiến thức vững chắc. Tuy nhiên, phần thi thuyết trình mới thực sự là điểm nhấn nổi bật, nơi mỗi thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy khoa học và kỹ năng truyền đạt. 5 đồng chí báo cáo viên của Quân chủng tham gia dự thi với các chuyên đề khác nhau, song đều đã làm chủ nội dung, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp truyền đạt; khai thác hiệu quả hình ảnh minh họa, công nghệ trình chiếu và các phương tiện hỗ trợ.

Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân cho rằng để một bài tuyên truyền miệng đạt hiệu quả cao, báo cáo viên phải xác định đúng đối tượng, mục đích và thông điệp cần truyền tải; nắm chắc nội dung nghị quyết, hiểu sâu bản chất vấn đề để chuyển tải bằng ngôn ngữ của chính mình. Đồng thời, cần biết liên hệ sát thực tiễn đơn vị, những vấn đề cán bộ, chiến sĩ quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hình ảnh trực quan và tăng cường tương tác với người nghe cũng là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền. Theo Thiếu tướng Lê Văn Uy, tuyên truyền miệng không chỉ là truyền đạt thông tin mà quan trọng hơn là truyền niềm tin, khơi dậy ý chí, trách nhiệm và thúc đẩy hành động. Một bài tuyên truyền thành công phải làm cho người nghe hiểu đúng hơn, tin tưởng hơn và quyết tâm biến nhận thức thành những việc làm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, Đại tá Hoàng Phi Trường - Phó Chính ủy Sư đoàn 375 mang đến Hội thi chuyên đề “Tự chủ chiến lược về quốc phòng - nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Với lối trình bày sinh động, gắn với các vấn đề thời sự quốc tế, đồng chí đã làm rõ nội hàm của khái niệm “tự chủ chiến lược” - một nội dung mới được đề cập trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Chia sẻ về kinh nghiệm dự thi, Đại tá Hoàng Phi Trường cho biết: “Để làm chủ nội dung thuyết trình, cần đầu tư kỹ đề cương, luyện tập nhiều lần, thoát ly tài liệu, làm chủ công nghệ trình chiếu và đặc biệt là truyền tải được cảm xúc, tâm huyết của chính mình”.

Theo dõi Hội thi, chúng tôi nhận thấy một trong những điểm mới nổi bật năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tổ chức và tham gia dự thi. Ban Tổ chức đã triển khai đồng bộ 5 phần mềm phục vụ điều hành, quản lý, chấm thi và tổng hợp kết quả. Nhiều báo cáo viên khai thác hiệu quả công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các phần mềm trình chiếu hiện đại trong xây dựng đề cương, thiết kế bài giảng, chuẩn bị nội dung và thực hành thuyết trình. Từ bục tuyên truyền truyền thống đến không gian số, Hội thi đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới tư duy, làm chủ công nghệ và đổi mới phương pháp tuyên truyền nghị quyết của Đảng trong thời đại số.

Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam đã thành công tốt đẹp với 100% báo cáo viên đạt loại giỏi. Quân chủng PK-KQ có Thiếu tướng Lê Văn Uy - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân và Đại tá Hoàng Phi Trường - Phó Chính ủy Sư đoàn 375 đạt giải Nhì; Đại tá Thái Huy Quang - Chính ủy Sư đoàn 361 đạt giải Ba; Thượng tá Thái Doãn Nam - Chính ủy Trung đoàn 280 (Sư đoàn 361) và Trung tá Nguyễn Tiến Mai - Chính ủy Trung đoàn 291 (Sư đoàn 365) đạt giải Khuyến khích.

Có thể thấy, thành công lớn nhất của Hội thi không chỉ nằm ở những giải thưởng đạt được, mà còn ở tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và quyết tâm của đội ngũ báo cáo viên trong việc đưa nghị quyết của Đảng thấm sâu vào nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Bài, ảnh: HỮU LỆ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website