Rèn bản lĩnh qua những ban bay nhảy dù, đổ bộ đường không
Một ngày cuối tuần tháng 6, tại Sân bay Hòa Lạc, không khí huấn luyện đã rộn ràng từ sáng sớm. Trên khu vực sân đỗ, cán bộ, phi công, thành viên tổ bay cùng lực lượng bảo đảm khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ban bay huấn luyện thực hành nhảy dù, đổ bộ đường không. Đây là nội dung huấn luyện quan trọng của Sư đoàn 371 và Lữ đoàn 918 nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng và năng lực thực hiện nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Phi công, thành viên tổ bay Sư đoàn 371 thực hành nhảy dù đổ bộ đường không. Ảnh: HOÀNG THỊNHHàng chục lượt xe tra dầu, nạp khí, xe cứu hỏa nhộn nhịp làm nhiệm vụ bảo đảm để hai trực thăng Mi-17 sẵn sàng cất cánh ngay khi có lệnh. Đúng 6 giờ 45 phút, sau khi chuyến bay trinh sát khí tượng hoàn thành nhiệm vụ trở về, hội nghị giao nhiệm vụ ban bay được triển khai nhanh chóng. Sau khi chỉ huy bay phổ biến nhiệm vụ và xác nhận điều kiện khí tượng bảo đảm, các thành phần cơ động về vị trí được phân công. Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chính ủy Trung đoàn 916, lái chính cùng các thành viên tổ bay chiếc trực thăng mang số hiệu 7845 nhanh chóng điều khiển khí tài vào vị trí xuất phát.
Các phi công và thành viên tổ bay của Lữ đoàn 918 nai nịt gọn gàng trong quân phục công tác, mang đầy đủ túi dù, máy dù, găng tay, mũ dù và các trang bị bảo hộ, nhanh chóng tiếp cận, lên máy bay. Chỉ ít phút sau, trong tiếng động cơ rền vang cùng những luồng gió mạnh từ cánh quạt, chiếc trực thăng lao vút lên không trung, khuất dần trong những đám mây trắng trên bầu trời xứ Đoài.
Khi trực thăng hạ xuống độ cao quy định, dù cát được thả xuống để kiểm tra điểm rơi, giúp tổ bay tính toán chính xác cự ly và thời điểm thả quân vào khu vực đổ bộ đã xác định. Ít phút sau, hai chiếc trực thăng lần lượt tiến vào khu vực thả dù. Theo hiệu lệnh của Đại tá Tạ Mộng Vũ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 916, tổ bay thực hiện lượt thả quân. Ba cánh dù đầu tiên bung nở, tiếp đó là hàng loạt cánh dù trắng lần lượt mở ra, lơ lửng giữa không trung trên nền trời vừa hửng nắng sớm. Khi lực lượng nhảy dù chuẩn bị tiếp đất, tại khu vực chỉ huy bãi, cán bộ Trung tâm Quốc gia Huấn luyện tìm kiếm cứu nạn đường không (Bộ Tham mưu) liên tục phát khẩu lệnh, hướng dẫn người nhảy điều khiển dù, thực hiện đúng kỹ thuật tiếp đất về vị trí chữ T, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Tạ Hữu Cường - Phó trưởng Phòng Quân huấn Sư đoàn 371, cho biết: “Đợt huấn luyện nhảy dù, đổ bộ đường không dành cho các lực lượng trong và ngoài Quân chủng khu vực Miền Bắc nhằm rèn luyện cho phi công, thành viên tổ bay, học viên bay và lực lượng trinh sát đặc nhiệm thuần thục các kỹ thuật nhảy dù như rời cửa máy bay, điều khiển dù, tiếp đất và xử trí các tình huống bất trắc trên không cũng như dưới mặt đất. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt, chính xác các kỹ năng khi gặp tình huống khẩn cấp để thoát hiểm, bảo toàn lực lượng, giữ vững sức chiến đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Để đợt huấn luyện đạt hiệu quả cao, Sư đoàn 371 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tổ chức huấn luyện, ôn luyện mặt đất, kiểm tra và đánh giá kết quả. Chỉ những cán bộ, chiến sĩ đạt kết quả khá, giỏi và bảo đảm điều kiện sức khỏe mới được tham gia huấn luyện thực hành nhảy dù. Cùng với đó, các đơn vị chuẩn bị chu đáo trang thiết bị, khí tài, sân bãi huấn luyện và bãi thả dù. Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, đặc biệt là thông tin đối không tại bãi nhảy dù, được trang bị đầy đủ hệ thống máy bộ đàm hàng không Icom A24. Công tác tổ chức, hiệp đồng giữa các đơn vị được triển khai chặt chẽ; các vị trí trực cứu hộ, cứu nạn, cứu thương cùng công tác bảo đảm nơi ăn, nghỉ cho lực lượng tham gia huấn luyện đều được phân công cụ thể, sẵn sàng xử trí kịp thời mọi tình huống phát sinh.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trung đoàn 916 cũng như các đơn vị tham gia huấn luyện gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến cực đoan, thay đổi thất thường. Có những ban bay diễn ra trong điều kiện nắng nóng gay gắt. Bên cạnh đó, đơn vị phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ như huấn luyện thường xuyên, trực ban sẵn sàng chiến đấu, bay diễn tập... nên ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Để nâng cao chất lượng huấn luyện nhảy dù, đổ bộ đường không, sau mỗi ban bay, Sư đoàn 371, Trung đoàn 916 cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đều tổ chức giảng bình, rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục.
Đến nay, tại Sân bay Hòa Lạc, Sư đoàn Không quân 371 đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức 3 ban bay huấn luyện nhảy dù, đổ bộ đường không với gần 100 lần chuyến, hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu huấn luyện đề ra.
BÍCH PHƯỢNG