Huấn luyện giỏi, góp phần giữ vững bầu trời Nam Trung Bộ
Làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo vệ vùng trời Nam Trung Bộ trên địa bàn chiến lược của Quân khu 5, những năm qua, Lữ đoàn Phòng không 573 luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là khâu then chốt để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu tác chiến phòng không trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao.

Sẵn sàng chiến đấu ở Khẩu đội 2, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573, Quân khu 5.Giữa cái nắng gay gắt của thao trường, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 vẫn miệt mài luyện tập các phương án đánh địch tiến công hỏa lực đường không. Ngay sau hồi kẻng báo động, các lực lượng nhanh chóng vào cấp 1, triển khai đội hình chiến đấu, phát hiện, quản lý mục tiêu, xác định phần tử bắn và tiêu diệt mục tiêu giả định. Khẩu lệnh dứt khoát của người chỉ huy hòa cùng nhịp thao tác khẩn trương của các thành phần trinh sát, đo xa và các khẩu đội pháo tạo nên không khí huấn luyện khẩn trương, sát thực tế chiến đấu. Sau mỗi nội dung huấn luyện, đơn vị tổ chức bình tập ngay tại trận địa, phân tích những hạn chế trong hiệp đồng, xử trí tình huống, xác định thời cơ nổ súng để kịp thời rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện.
Thiếu tá Lường Xuân Văn - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 cho biết: “Đơn vị chú trọng huấn luyện chuyên sâu cho từng thành phần trong kíp chiến đấu theo phương châm “giỏi cấp mình, biết cấp trên, thành thạo cấp dưới”, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ có thể thực hiện tốt nhiệm vụ ở nhiều vị trí. Nội dung huấn luyện tập trung rèn luyện khả năng phát hiện, bắt bám mục tiêu bay thấp, bay cực thấp; xác định chính xác phần tử bắn; nâng cao tốc độ xử trí tình huống, phấn đấu tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt đạn đầu”.
Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đối tượng tiến công đường không ngày càng đa dạng với sự xuất hiện của máy bay không người lái cỡ nhỏ, UAV cảm tử và các phương tiện bay có diện tích phản xạ ra đa thấp. Điều đó đòi hỏi bộ đội phòng không không chỉ thuần thục thao tác kỹ thuật mà còn phải nâng cao khả năng dự báo, nhận dạng và xử trí chính xác các tình huống trên không.
Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573 cho biết: “Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn tập trung đổi mới toàn diện công tác huấn luyện theo hướng sát thực tế chiến đấu, lấy nhiệm vụ SSCĐ làm trung tâm, chất lượng huấn luyện kíp chiến đấu làm khâu đột phá. Đơn vị thường xuyên cập nhật sự phát triển của vũ khí, trang bị tiến công đường không hiện đại; nghiên cứu kinh nghiệm tác chiến từ các cuộc xung đột gần đây, nhất là việc sử dụng UAV, tên lửa hành trình và phương tiện bay siêu nhẹ để bổ sung vào giáo án, bài giảng và các tình huống huấn luyện. Trên cơ sở đó, xây dựng các phương án đánh địch tập kích đường không liên tục, nhiều hướng, nhiều độ cao, trong điều kiện địch gây nhiễu điện tử mạnh và hỏa lực chế áp cường độ cao”.
Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn triển khai hiệu quả mô hình “3 tăng cường”, gồm: Tăng cường bám trận địa, tăng cường truyền thụ kinh nghiệm và tăng cường hội thi, hội thao. Quán triệt quan điểm “rèn cán hơn rèn binh, rèn mình trước khi rèn chiến sĩ”, đội ngũ cán bộ các cấp thường xuyên bám thao trường, trực tiếp hướng dẫn, uốn nắn từng động tác, kịp thời sửa sai cho bộ đội. Nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, đơn vị chú trọng huấn luyện cơ động phòng tránh, ngụy trang, nghi binh, chuyển trạng thái SSCĐ; tổ chức luyện tập đánh địch tập kích hỏa lực đường không cả ngày lẫn đêm, đồng thời rèn luyện bản lĩnh, sức bền và khả năng thích ứng với cường độ hoạt động cao trong môi trường chiến đấu khắc nghiệt.
Bên cạnh nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; xây dựng ngân hàng tình huống xử trí mục tiêu trên không, mặt đất; thường xuyên tổ chức báo động, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ và kiểm tra khả năng xử trí các tình huống bất ngờ, bảo đảm không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Thượng tá Lê Huy Tuân - Phó Lữ đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Lữ đoàn cho biết: “Thực hiện Chương trình “Vòm phòng không bền vững” của Quân khu, Lữ đoàn đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện chiến đấu từ cấp lữ đoàn đến phân đội; hoàn thiện các bài tập, luyện tập thuần thục phương án chiến đấu; tổ chức hiệp đồng với Sư đoàn 375, Sư đoàn 377 và các đơn vị liên quan; rà soát, điều chỉnh tổ chức, biên chế, trận địa cơ bản, dự bị sát yêu cầu nhiệm vụ. Đơn vị cũng đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến, cải tiến vũ khí, trang bị phục vụ huấn luyện, SSCĐ; đồng thời kịp thời bổ sung các phương án chiến đấu cho lực lượng pháo, tên lửa tầm thấp và tổ chiến đấu bộ binh trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm từ các cuộc xung đột gần đây”.
Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của Lữ đoàn 573 không ngừng được nâng cao. Nhiều năm liền, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời; tham gia diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ và bắn đạn thật đều đạt kết quả cao. Đặc biệt, 7 năm liên tiếp (2019-2025), Lữ đoàn được công nhận Đơn vị huấn luyện giỏi và vinh dự nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Quân khu 5. Những kết quả đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trình độ và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời Nam Trung Bộ trong mọi tình huống.
Bài, ảnh: HỮU LỆ, HIỆP MINH