Nâng cao “sức đề kháng”, định hướng quân nhân sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, mạng xã hội (MXH) đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống xã hội. Đối với môi trường Quân đội, việc cán bộ, chiến sĩ tiếp cận, sử dụng MXH là nhu cầu tất yếu, mang lại nhiều lợi ích trong cập nhật thông tin và nâng cao đời sống tinh thần. Tuy nhiên, không gian mạng cũng là “mặt trận không tiếng súng”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Do đó, việc định hướng, quản lý và nâng cao ý thức cho quân nhân khi tham gia MXH đang là đòi hỏi bức thiết, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn quân hiện nay.

Ảnh Internet.Các nền tảng MXH như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok... mang đến sự kết nối nhanh chóng, giúp cán bộ, chiến sĩ nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tin tức thời sự. Đây cũng là kênh quan trọng để lan tỏa hình ảnh đẹp về "Bộ đội Cụ Hồ", những tấm gương người tốt, việc tốt trong Quân đội đến với nhân dân.
Thế nhưng, không gian mạng cũng là mảnh đất béo bở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tiến hành chiến lược "diễn biến hòa bình". Chúng liên tục tung ra các luận điệu xuyên tạc, tin giả, tin xấu độc nhằm bôi nhọ thanh danh Quân đội, chia rẽ mối quan hệ quân - dân, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và âm mưu "phi chính trị hóa" lực lượng vũ trang. Bên cạnh đó, nguy cơ lộ, lọt bí mật quân sự, bí mật quốc gia từ sự vô ý của quân nhân là rất lớn. Chỉ một bức ảnh "check-in" tại đơn vị có hậu cảnh là vũ khí trang bị khí tài, tài liệu nghiệp vụ, hoặc chia sẻ vị trí đóng quân lên MXH cũng có thể bị các đối tượng xấu thu thập, phân tích và sử dụng vào mục đích chống phá.
Để đứng vững trước những tác động tiêu cực từ MXH, yếu tố tiên quyết là mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự xây dựng cho mình "lớp miễn dịch" vững chắc bằng bản lĩnh chính trị. Người quân nhân cách mạng cần nhận thức sâu sắc rằng, tham gia MXH không chỉ là không gian ảo cá nhân mà còn gắn liền với tư cách, danh dự và kỷ luật của Quân đội.
Quân nhân khi tham gia MXH phải tuyệt đối tuân thủ Luật An ninh mạng, các thông tư, chỉ thị của Bộ Quốc phòng về bảo vệ bí mật Nhà nước và quy định về quản lý, sử dụng Internet. Mỗi cá nhân cần rèn luyện khả năng chắt lọc thông tin, nhận diện đúng - sai, không để bị dẫn dắt bởi những luồng thông tin giật gân, sai lệch. Trước một thông tin nhạy cảm, phức tạp, quân nhân phải có cái nhìn khách quan, tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và thông tin chính thống từ các cơ quan Nhà nước.
Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, cán bộ, chiến sĩ cần tự giác thực hiện nghiêm túc nguyên tắc "3 Không, 3 Có" khi sử dụng MXH. Trong đó, “3 Không” gồm: Không đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Quân đội; Không để lộ, lọt bí mật quân sự; tuyệt đối không chụp ảnh, quay video tại các khu vực cấm, khu vực có vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hoặc các tài liệu mang tính bảo mật để đăng lên mạng; Không tham gia các hội, nhóm trái phép; không hùa theo đám đông kích động, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cá nhân, tổ chức. “3 Có” gồm: Có ý thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, dũng cảm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Có văn hóa ứng xử chuẩn mực, lời nói, hình ảnh, bình luận trên mạng phải thể hiện rõ tác phong, đạo đức, kỷ luật của người quân nhân; Có trách nhiệm lan tỏa thông tin tích cực, thực hiện phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", tích cực chia sẻ những bài viết hay, những hình ảnh đẹp về hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giúp dân phòng chống thiên tai... của đơn vị.
Việc định hướng sử dụng MXH cho quân nhân không thể chỉ dừng lại ở ý thức cá nhân mà đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Các cơ quan, đơn vị cần đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị, thường xuyên cập nhật tình hình an ninh mạng, trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn của thế lực thù địch cho bộ đội. Công tác quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh và truy cập mạng nội bộ, mạng Internet phải được duy trì nghiêm ngặt, đúng quy định, tránh tình trạng buông lỏng nhưng cũng không nên cấm đoán cực đoan, máy móc. Chỉ huy các cấp cần chủ động nắm bắt tư tưởng, tình cảm của bộ đội thông qua chính các nền tảng MXH để kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc về tâm lý.
Đồng thời, các đơn vị cần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các diễn đàn thanh niên sôi nổi, thiết thực sẽ tạo ra môi trường sống lành mạnh. Khi cán bộ, chiến sĩ say mê với các hoạt động tập thể, có những sân chơi bổ ích, họ sẽ tự động giảm bớt thời gian phụ thuộc vào thế giới ảo, hạn chế được những hệ lụy từ MXH.
MXH là con dao hai lưỡi, song nếu biết làm chủ, cán bộ, chiến sĩ hoàn toàn có thể biến nó thành công cụ hữu hiệu để tự học tập, hoàn thiện bản thân và đóng góp vào công tác tư tưởng, văn hóa của Quân đội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Giữ vững kỷ luật, nêu cao cảnh giác và ứng xử văn minh trên không gian mạng không chỉ là yêu cầu bắt buộc, mà còn là mệnh lệnh, là cách để mỗi người lính tiếp tục tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong kỷ nguyên số.
NGỌC HẬU