14 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 8 tháng 10 , 2026

Kho K332 chủ động, sáng tạo để giữ tốt, dùng bền

Quản lý một lượng lớn cũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) trong điều kiện địa bàn rộng, kho tàng, phương tiện đã qua nhiều năm sử dụng, song thời gian qua, Kho K332, Cục Hậu cần-Kỹ thuật đã có nhiều biện pháp bảo quản, bảo dưỡng các loại VKTBKT, bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của các đơn vị trong Quân chủng.

Kho K332 chủ động, sáng tạo để giữ tốt, dùng bền
Cán bộ, nhân viên Phân kho 1, Kho K332 bảo quản đạn tên lửa.

Có dịp đến thăm các phân kho của Kho K332 những ngày cuối tháng 9, chúng tôi đặc biệt ấn tượng với nền nếp chính quy ngành kỹ thuật ở đây. Các nhà kho được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; các loại VKTBKT được ghi chép, thống kê đầy đủ, cụ thể, bảo đảm “dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra”.

Qua tham quan thực tế và chứng kiến công việc hằng ngày của cán bộ, nhân viên các phân kho, chúng tôi càng thêm hiểu những vất vả thầm lặng của những người lính kho. Dù đã được giới thiệu trước nhưng khi đến tham quan Phân kho 3, chúng tôi khá bất ngờ khi thấy các loại vật tư tên lửa được bố trí ngăn nắp, khoa học; hệ thống sổ sách, mẫu biểu rất đầy đủ; bảo đảm đủ trang thiết bị, dụng cụ như: hệ thống làm mát mái nhà kho; thiết bị phòng cháy, chữa cháy; hệ thống camera giám sát… 100% VKTBKT được đăng ký số hiệu, quản lý chặt chẽ đến từng vị trí cất giữ, có lý lịch theo dõi và cập nhật các hệ số kịp thời.

Theo Trung tá Nguyễn Bá Tiến - Phân kho trưởng Phân kho 3, đơn vị luôn chú trọng thực hiện chính quy trong bảo quản, bảo dưỡng; thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Kỹ thuật, duy trì chế độ bảo dưỡng định kỳ kết hợp với bảo dưỡng đột xuất khi phát hiện các diễn biến bất thường về chất lượng TBKT. Với mỗi nhiệm vụ bảo dưỡng, niêm cất đều có kế hoạch cụ thể. Trong quá trình thực hiện, Phân kho chấp hành nghiêm quy trình công nghệ, làm việc theo dây chuyền, thực hiện từng nội dung bảo dưỡng theo đúng yêu cầu của phiếu công nghệ. Đồng thời, đơn vị cũng chú trọng công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật về quy trình bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các loại VKTBKT. Nhờ vậy, không chỉ thường xuyên giữ vững, nâng cao hệ số kỹ thuật mà còn hạn chế hư hỏng, xuống cấp của VKTBKT.

Ở Phân kho 1, đã gần 11 giờ trưa nhưng không khí làm việc của cán bộ, nhân viên vẫn miệt mài. Chân tay, quần áo của những người lính thợ đều lấm lem dầu mỡ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn hăng say, tỉ mẩn bảo quản, bảo dưỡng đạn dược. Sau khi được “chăm sóc”, các loại vũ khí lại được sắp xếp ngăn nắp, ngay ngắn, đúng quy định, đúng vị trí và vào sổ sách quản lý đầy đủ, chính xác.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Thế Anh - Thủ kho Phân kho 1 cho biết: “Công tác bảo quản đạn là một trong những nhiệm vụ nguy hiểm, do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên phải tập trung cao độ vào công việc, thận trọng, tỉ mỉ từng động tác, không được để xảy ra bất cứ một sai sót nào. Hằng ngày, tôi phải theo dõi nhiệt độ, độ ẩm và thông gió, bảo đảm nhà kho luôn thông thoáng, đạt được nhiệt độ theo quy định và đăng ký, ghi chép rõ ràng, chính xác trong sổ. Khi nhiệt độ ngoài trời trên 32°C, chúng tôi tổ chức thông gió nhà kho thuộc nhóm nguy cơ cao và rất cao; khi nhiệt độ ngoài trời trên 35°C thì tổ chức thông gió cho 100% nhà kho, kể cả những ngày nghỉ, ngày lễ”.

Theo Thượng tá Vũ Văn Bính - Chính trị viên Kho K332, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Kho ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo với các biện pháp thiết thực trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ. Trong đó, Kho chú trọng thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Quá trình tổ chức huấn luyện đều có kiểm tra, đánh giá kết quả trước khi tổ chức bảo quản, bảo dưỡng; chấp hành nghiêm các quy trình kỹ thuật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Hằng năm, Kho đều tổ chức huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, bảo dưỡng, bảo quản VKTBKT, tập trung vào công tác đăng ký, thống kê sổ sách; thống nhất đăng ký giữa thủ kho và nhân viên thống kê để thuận tiện trong quản lý, đúng với hướng dẫn của ngành nghiệp vụ cấp trên. Đối với nhân viên kỹ thuật, chỉ huy Kho tập trung bồi dưỡng, huấn luyện nắm chắc tính năng, tác dụng, thao tác, cách bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT phân loại ở từng phân kho.

Thượng tá Nguyễn Trường Sơn - Chủ nhiệm Kho K332 cho biết: Với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, thời gian qua, cán bộ, nhân viên Kho K332 luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát, quản lý, bảo quản, niêm cất, đồng bộ VKTBKT tên lửa, xe máy đặc chủng, phụ tùng, vật tư kỹ thuật phòng không và không quân, phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ SSCĐ và huấn luyện của các đơn vị trong Quân chủng, gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đây là cơ sở góp phần để Kho K332 hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng điểm đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website