Viện Y học Phòng không-Không quân tăng cường phối hợp chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Những năm qua, Viện Y học Phòng không-Không quân (PK-KQ), Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân chủng PK-KQ đã tăng cường phối hợp chuyên môn với các cơ sở y tế, bệnh viện đầu ngành trong và ngoài Quân đội, qua đó trao đổi kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, từng bước nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ và chất lượng khám, chữa bệnh.

Các đại biểu dự Hội nghị trao đổi chuyên môn cấp cứu đường không tham quan khu trưng bày trang thiết bị cấp cứu đường không tại Viện Y học PK-KQ. Ảnh: ÁNH TUYẾTHội nghị trao đổi chuyên môn cấp cứu đường không do Cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức mới đây tại Viện Y học PK-KQ diễn ra trong không khí cởi mở, với nhiều nội dung chuyên sâu giữa đội ngũ thầy thuốc của Viện với các chuyên gia, bác sĩ đến từ nhiều cơ sở y tế đầu ngành trong và ngoài Quân đội. Từ những vấn đề thực tiễn trong cấp cứu, vận chuyển người bệnh bằng đường không đến tổ chức lực lượng, trang thiết bị và quy trình chuyên môn, các đại biểu tập trung trao đổi về vị trí, vai trò và nhu cầu phát triển cấp cứu đường không trong tổng thể chức năng của Viện Y học PK-KQ; giải pháp xây dựng hệ sinh thái cấp cứu đường không sử dụng trực thăng của Airbus; y tế hàng không; kinh nghiệm cấp cứu đường không cho biển, đảo và thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan (UNMISS); đánh giá, chuẩn bị người bệnh trước khi vận chuyển bằng đường không...
Đáng chú ý, các chuyên gia nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức, vận hành hệ thống cấp cứu đường không tại Thái Lan và Đức; đồng thời trao đổi về khả năng hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Những kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội nghị giúp các y, bác sĩ của Viện có thêm góc nhìn về mô hình tổ chức, phương thức vận hành, cũng như những yêu cầu đặt ra đối với lực lượng, phương tiện và trang thiết bị trong cấp cứu đường không.

Thủ trưởng Cục Hậu cần-Kỹ thuật chụp ảnh lưu niệm với thủ trưởng Ban Giám đốc Viện Y học PK-KQ và Đại học Y Hà Nội tại Lễ ký kết hợp tác chuyên môn giữa hai viện.
Được biết, phối hợp chuyên môn là hoạt động được Viện Y học PK-KQ duy trì hiệu quả trong nhiều năm qua. Từ năm 2010 đến nay, Viện đã tích cực tham gia nhiều hội nghị, hội thảo chuyên môn do các cấp tổ chức; tiêu biểu như Hội nghị Đào tạo và Nghiên cứu y học quân sự thường niên năm 2020 về cấp cứu trận địa do Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) phối hợp với Học viện Quân y tổ chức; Hội thảo Quân y ASEAN lần thứ 3… Bên cạnh đó, Viện chủ động tổ chức hàng chục buổi trao đổi chuyên môn, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, bác sĩ chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức, tiếp cận những tiến bộ mới trong lĩnh vực quân y, qua đó từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và khả năng xử trí các tình huống cấp cứu, bệnh lý phức tạp.
Cùng với đó, Viện phối hợp nghiên cứu với nhiều tổ chức khoa học như Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga, Học viện Quân y trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về y học hàng không - lĩnh vực chuyên môn thế mạnh của Viện. Đặc biệt, Viện đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội; đồng thời duy trì phối hợp chuyên môn, chỉ đạo tuyến, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật với một số bệnh viện lớn như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Quân y 103 và Học viện Quân y.

Lễ ký kết thảo thuận hợp tác chuyên môn giữa Viện Y học PK-KQ và Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội.
Thiếu tá, BS Thân Văn Hòe - Trưởng Ban Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Y học PK-KQ cho biết: “Qua các hoạt động này, nội dung phối hợp giữa Viện Y học PK-KQ với các bệnh viện từng bước được mở rộng và đi vào chiều sâu. Các bên tập trung trao đổi về hồi sức cấp cứu, hội chẩn và xử trí ca bệnh khó, cấp cứu và vận chuyển người bệnh bằng đường không; cập nhật kiến thức, phương pháp chẩn đoán, điều trị và kỹ thuật y khoa mới; đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về quản lý chất lượng bệnh viện, xây dựng quy trình chuyên môn và nghiên cứu khoa học. Đối với những lĩnh vực đặc thù như cấp cứu đường không, y học hàng không, hoạt động phối hợp còn hướng tới trao đổi kinh nghiệm quốc tế, hoàn thiện mô hình tổ chức, nhân lực, trang thiết bị, quy trình và hành lang pháp lý”.
Thực tế cho thấy, hiệu quả của phối hợp chuyên môn không chỉ nằm ở những buổi hội thảo hay các chương trình đào tạo, mà còn được thể hiện trực tiếp qua khả năng xử trí những ca bệnh khó, bệnh nặng. Mới đây, Viện Y học PK-KQ đã cử một ê-kíp gây mê hồi sức do Thượng tá, Bác sĩ CKII Hà Tường - Phó Giám đốc làm Trưởng ê-kíp, phối hợp với ê-kíp chuyên môn của Viện Y học Phóng xạ và Ung bướu Quân đội phẫu thuật thành công 1 ca ung thư tuyến giáp giai đoạn 3. Đây là buổi phối hợp hỗ trợ chuyên môn đầu tiên, đánh dấu kết quả cụ thể, sinh động và kịp thời của Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn toàn diện giữa hai viện vừa được tổ chức trong thời gian qua.

Cán bộ, y, bác sĩ Viện Y học PK-KQ phối hợp hỗ trợ chuyên môn với Viện Y học phóng xạ và Ung bướu Quân đội phẫu thuật thành công một ca ung thư tuyến giáp giai đoạn 3.
Đại tá Vũ Huy - Chính ủy Viện Y học PK-KQ cho biết: “Chúng tôi xác định phối hợp chuyên môn là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Thông qua phối hợp, đội ngũ y, bác sĩ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận những phương pháp điều trị mới, đồng thời học hỏi cách tổ chức, xử trí các tình huống chuyên môn phức tạp. Quan trọng hơn, những kiến thức, kinh nghiệm tiếp thu được sẽ được vận dụng vào thực tiễn, từng bước nâng cao năng lực tự chủ của đội ngũ y, bác sĩ và chất lượng điều trị tại Viện”.
Đại tá, BSCKII Trần Như Khoa - Giám đốc Viện Y học PK-KQ, nhấn mạnh: “Thời gian tới, Viện Y học PK-KQ sẽ tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên môn; chủ động mở rộng quan hệ phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội; chú trọng hội chẩn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và phối hợp xử trí các ca bệnh khó. Qua đó, từng bước xây dựng mạng lưới phối hợp chuyên môn hiệu quả, phát huy thế mạnh của từng cơ sở, nâng cao năng lực tự chủ trong khám, chữa bệnh, nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ và Nhân dân”.
ĐỨC LƯU