9 giờ:27 phút Thứ hai, ngày 30 tháng 12 , 2024

Màu xanh trên vùng đất mới

Đã thành nếp, cứ đến giờ thể thao, tăng gia là cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay (KTHCSB), Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân lại tập trung cho công tác củng cố đơn vị và tăng gia sản xuất. một Bộ phận thì chăm sóc cây cảnh, trồng cỏ tránh cát, một bộ phận lại chủ động tăng gia trồng mới các loại rau, củ, quả… Với cách làm chủ động, sáng tạo, chỉ sau 5 tháng chuyển đến Sân bay Phan Thiết, Bình Thuận, Tiểu đoàn đã tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất theo hướng bền vững gắn với xây dựng đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Màu xanh trên vùng đất mới
Cán bộ, chiến sĩ Đại đội vệ binh, Tiểu đoàn Kỹ thuật hậu cần sân bay Trung đoàn 920 tăng gia rau xanh.

Thiếu tá Phạm Văn Đồng - Đại đội trưởng Đại đội vệ binh, Tiểu đoàn KTHCSB, Trung đoàn 920 chia sẻ: “Để có được vườn tăng gia như hôm nay, sau khi đơn vị chuyển đến Sân bay Phan Thiết, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã bắt tay ngay vào việc củng cố đơn vị kết hợp với đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội. Do đất đai khô cằn nên anh em phải vận chuyển đất màu về để làm đất trồng, đồng thời sử dụng phân hữu cơ để tạo độ tơi xốp và nghiên cứu giống cây trồng cho phù hợp với điều kiện đất, khí hậu. Vào mỗi buổi chiều, được hòa mình vào vườn tăng gia, ngắm nhìn thành quả của chính mình làm ra, mọi mệt nhọc đều tan biến. Hoạt động này vừa bảo đảm công tác hậu cần tại chỗ, vừa là thời gian giải lao, thư giãn cho bộ đội”.

Dạo một vòng quanh Tiểu đoàn, nhìn khu tăng gia cơ quan Tiểu đoàn, Đại đội vệ binh, Đại đội vận tải… được phủ xanh bằng những luống rau xanh non mơn mởn, những giàn bầu, bí sai trĩu quả… ít ai nghĩ rằng cách đây không lâu Trung đoàn chuyển đến đây, xung quanh doanh trại là những thửa đất khô cằn. Theo Thượng úy Nguyễn Duy Quân - Chính trị viên Đại đội vệ binh, trong nghị quyết của Chi bộ khi vừa mới chuyển đến vị trí đóng quân mới đã xác định: Phải phát huy thế mạnh tại chỗ, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, nhất là nguồn thực phẩm sạch, tạo nguồn thu vững chắc, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống bộ đội; trong đó giải pháp đặt ra là kết hợp giữa trồng trọt với chăn nuôi, quy hoạch khu tăng gia sản xuất hợp lý, phân công cho từng tập thể, cá nhân chăm sóc và trồng nhiều chủng loại rau, bảo đảm mùa nào thức nấy, có cả rau gia vị, vườn cây ăn quả cũng như hệ thống giàn bầu, bí, mướp và có hệ thống dẫn nước tưới đến từng ô, từng luống đất”.

Thiếu tá Lê Văn Hân - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn KTHCSB cho biết: “Chúng tôi xác định, để bộ đội có sức khỏe tốt, yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, trước tiên công tác hậu cần đời sống phải luôn được coi trọng. Đây cũng là một mặt công tác có ý nghĩa thiết thực đối với Tiểu đoàn KTHCSB khi đến vị trí đóng quân mới và là một trong những nội dung để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Hiện nay, chúng tôi đang nghiên cứu mở rộng diện tích tăng gia và xây dựng khu tăng gia tập trung để kết hợp chăn nuôi với trồng trọt các loại rau, củ quả… bảo đảm cho bộ đội có thêm nhiều rau xanh trong bữa ăn cũng như cải thiện đời sống hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị”.

Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác tăng gia, chỉ trong 5 tháng cuối năm 2024, các đơn vị của Tiểu đoàn KTHCSB đã nhập vào bếp ăn của đơn vị 1.000kg rau muống; 400kg rau mồng tơi; 300kg bí xanh và mướp đắng… Kết quả đó đã góp phần vào việc xây dựng Tiểu đoàn vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” và hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng gia năm 2024 mà đơn vị đã đề ra.

Bài, ảnh: MAI VĂN ĐÔNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website