Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Sư đoàn 377 “tinh, gọn, mạnh”
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, đặc biệt là Phong trào thi đua “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”; thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 377 đã tích cực, chủ động triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ về công tác chuyển đổi số (CĐS) và Phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị và đem lại hiệu quả thiết thực.
Thiếu tá Nguyễn Đức Tuấn - Trạm trưởng Trạm sửa chữa Thông tin, Ban Thông tin, Phòng Tham mưu Sư đoàn 377 hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ học tập Phong trào “Bình dân học vụ số”.
Bên cạnh tích cực, chủ động tham gia học tập và hoàn thành tốt 100% các bài thi về “Phong trào bình dân học vụ số”, thời gian qua, Đại úy Đào Công Luận - Trợ lý Tuyên truyền, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 377 còn tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy Phòng Chính trị nhiều nội dung, biện pháp thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần thay đổi nhận thức, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, quản lý và mô hình hoạt động, điều hành của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị, từ truyền thống sang không gian số, dựa trên dữ liệu số.
Đại úy Đào Công Luận cho biết: “Công tác tuyên truyền, giáo dục có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở, nền tảng để đẩy nhanh tiến độ CĐS, vì nó giúp nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy cho mọi đối tượng, từ đó tạo sự đồng thuận, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia một cách chủ động, tự giác, tích cực. Do đó, bản thân tôi đã tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với thủ trưởng Phòng Chính trị và Sư đoàn những biện pháp thiết thực, hiệu quả, thường xuyên đổi mới phương pháp tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm đa dạng, phong phú… Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn, cả các đơn vị đóng quân ở Trường Sa đều có nhận thức đúng đắn và quyết tâm cao trong công tác CĐS”.
Quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 377 xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CĐS là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đột phá, mũi nhọn tiên phong, động lực cho thực hiện mục tiêu xây dựng Sư đoàn “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Sư đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác chuyên trách; đồng thời ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Hiện nay, toàn Sư đoàn đã tạo 2.438 tài khoản trên mạng truyền số liệu quân sự học tập Phong trào “Bình dân học vụ số”, 100% tài khoản tham gia học tập; tỉ lệ ký số toàn văn đạt 100%; tỉ lệ chữ ký số tổ chức và cá nhân trên toàn bộ văn bản đạt 100%. Toàn Sư đoàn có 321 mail quân sự; triển khai và đưa vào sử dụng 286 tài khoản Hệ thông tin chỉ đạo điều hành Quân chủng phiên bản 2.0; đăng ký đưa vào sử dụng gần 600 tài khoản Quản lý văn bản và điều hành.
Trong quá trình triển khai công tác CĐS, Sư đoàn 377 đã vận dụng linh hoạt, đa dạng nhiều biện pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Đại tá Đỗ Văn Điển - Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 377, cho biết, Sư đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả nhiều sáng kiến, phần mềm trong công tác giáo dục chính trị, phổ biến và giáo dục pháp luật như: “Kiểm tra nhận thức chính trị”, “Kiểm tra và khảo sát nhanh”, “Ai giỏi pháp luật”, “Thiết bị truyền thanh tự động”… Bên cạnh phát huy hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, khẩu hiệu; đẩy mạnh tuyên truyền đa dạng trên các nền tảng số, kết hợp tổ chức tập huấn CĐS cho cán bộ các cấp; Sư đoàn đã phê duyệt và số hóa hệ thống tài liệu giáo dục chính trị đưa lên mạng TSLqs; triển khai mã quét QR code tại Phòng truyền thống, thư viện, tủ sách CĐS ở các cơ quan, đơn vị, tạo thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ trong việc tiếp cận kho tư liệu, hình ảnh, video, bài giảng điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.
Sư đoàn còn phát động các phong trào thi đua như “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình dân học vụ số”; tổ chức hội thi “Kiến thức quân nhân” với phần thi “Quân nhân số”; triển khai cuộc thi trực tuyến “Chinh phục kỹ năng số” hằng tuần theo khung kiến thức, kỹ năng số cơ bản trong Quân đội. Đặc biệt, mạng lưới “Đại sứ số”, “Tổ tư vấn kỹ năng số”, “Tổ hỗ trợ số” được thành lập ở các cơ quan, đơn vị, góp phần lan tỏa phong trào chuyển đổi số sâu rộng trong toàn Sư đoàn. Việc tải và phát video bài học trên tivi, tổ chức học tập cho HSQ, CS từ 2-3 buổi/tuần cũng được duy trì thường xuyên, tạo nền nếp học tập số tích cực, hiệu quả.”
Đại tá Lê Trần Phương - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 cho biết: “Thời gian tới, Sư đoàn tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đầu tư đồng bộ trang thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực khai thác, ứng dụng dữ liệu số trong chỉ huy, quản lý, huấn luyện và bảo đảm SSCĐ. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên trách có trình độ, kỹ năng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh các phong trào thi đua, khuyến khích nghiên cứu sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Sư đoàn "tinh, gọn, mạnh, hiện đại", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Bài, ảnh: ĐỨC LƯU, CÔNG LUẬN