22 giờ:4 phút Thứ hai, ngày 20 tháng 10 , 2025

Trung đoàn 935 bảo đảm tốt kỹ thuật cho những chuyến bay an toàn

Trung đoàn 935, Sư đoàn 370 hiện đang quản lý, khai thác máy bay chiến đấu Su-30MK2 và nhiều trang thiết bị kỹ thuật khác; trong đó có những máy bay đang đưa đi sửa chữa, tăng hạn; hệ thống cơ sở bảo đảm kỹ thuật qua nhiều năm khai thác đã xuống cấp… Vì thế, nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật máy bay luôn có những đặc thù riêng với nhiều thử thách, phức tạp. Nhận thức rõ vấn đề trên, những năm qua, ngành Kỹ thuật Trung đoàn luôn khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cho những chuyến bay an toàn, thắng lợi.

Trung đoàn 935 bảo đảm tốt kỹ thuật cho những chuyến bay an toàn
Cán bộ, nhân viên kỹ thuật Trung đoàn 935 bảo dưỡng máy bay.

Có mặt ở bãi đỗ máy bay khu vực ngoại trường, chúng tôi thấy khá đông cán bộ, nhân viên kỹ thuật đang làm nhiệm vụ chuyển mùa. Những chiếc máy bay Su-30MK2 xếp hàng thẳng tắp được cán bộ, nhân viên kỹ thuật kiểm tra tỉ mỉ từng bộ phận, mỗi người một việc. Nhân viên chuyên ngành Máy bay động cơ miệt mài kiểm tra, tháo lắp các hệ thống điều khiển, đánh rửa mỡ cũ, tra mỡ mới, kiểm tra kết cấu chịu lực, đánh giá độ căng của các dây cáp điều khiển, hệ thống lọc của nhiên liệu dầu nhờn, thủy lực, khí nén... Tổ chuyên ngành Thiết bị hàng không kiểm tra, đánh giá chất lượng các khối máy lẻ, các đầu cắm, dây cắm, độ ổn định của điện áp, các công tắc, nút ấn. Tổ Thiết bị vô tuyến điện tử cẩn thận kiểm tra các giá máy, đo biến trở của hệ thống tiếp mát, ăng ten dẫn đường, sấy máy, loại bỏ khí ẩm và tác nhân bên ngoài đối với hệ thống điện. Đối với chuyên ngành Vũ khí hàng không được kiểm tra cẩn thận, cụ thể nhằm phát hiện những vị trí bị gỉ sét trên bề mặt và các giá phóng để xử lý, thông nòng….

Cùng chung không khí sôi động với khu vực ngoại trường, tại Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật Hàng không, ngay sau khi được tổ trưởng phổ biến, quán triệt nhiệm vụ, các nhân viên chuyên môn Kỹ thuật Hàng không theo chức trách, nhiệm vụ đã nhanh chóng về các vị trí để tiến hành sửa chữa các trang thiết bị trên máy bay Su-30MK2. Tại các vị trí, những người lính kỹ thuật thận trọng, tỉ mỉ, chặt chẽ kiểm tra các hệ thống máy móc, vệ sinh công nghiệp, hiệu chỉnh các khối máy, tham số các bàn kiểm tra, bảng mạch. Ngoài ra, các hệ thống, thiết bị chuẩn bị mặt đất như: Thang, giá, cần, kích cũng được vệ sinh, tra dầu mỡ các khớp nhằm duy trì hệ số kỹ thuật tốt nhất cho các nhiệm vụ.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Trung Thắng - Phó Chủ nhiệm Kỹ thuật Trung đoàn 935 cho biết: Khó khăn lớn nhất của đơn vị là đóng quân trên vùng đất có khí hậu khắc nghiệt, mùa khô nắng nóng, mùa mưa khí hậu nóng ẩm, cường độ bay lớn; trong khi vũ khí, trang bị khí tài đã sử dụng lâu năm, qua nhiều lần tăng hạn, sửa chữa lớn nên rất dễ phát sinh hỏng hóc; thiết bị, khí tài thay thế không chỉ thiếu mà còn khan hiếm… Tuy nhiên, với những nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật đã và đang thực hiện đầy đủ các nội dung công tác kỹ thuật theo đúng quy định của các cấp. Với phương châm “Thắng lợi trên không bắt nguồn từ mặt đất”, cán bộ, nhân viên, thợ kỹ thuật Trung đoàn đã và đang nỗ lực phấn đấu, đưa công tác bảo đảm kỹ thuật hàng không ngày càng đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị bay, kiểm tra theo chu kỳ, bảo dưỡng kỹ thuật, sửa chữa dã ngoại”.

Thời gian qua, Trung đoàn 935 thực hiện nhiều nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất đan xen, tính chất đa dạng, phức tạp, yêu cầu cao, vì vậy để nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên kỹ thuật của đơn vị đã chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài việc thường xuyên lên lớp bồi dưỡng kiến thức Kỹ thuật Hàng không cho các thành phần bay, Trung đoàn còn gửi đi học chuyển cấp hàng chục nhân viên kỹ thuật khác. Đặc biệt, trước khi vào khóa huấn luyện, các chuyên ngành đều đồng loạt tổ chức tập huấn và làm mẫu 4 giai đoạn bay: Chuẩn bị trước ngày bay; chuẩn bị trước khi bay; chuẩn bị bay tiếp và chuẩn bị sau khi bay. Đồng thời làm tốt công tác sửa chữa, hồi phục, bảo dưỡng, tăng hạn máy bay, động cơ, cải tiến, nâng cấp vũ khí khí tài. Trung đoàn duy trì nghiêm các chế độ công tác kỹ thuật; ngày kỹ thuật tuần, tháng; kiểm tra theo chu kỳ, kiểm tra trọng điểm Kỹ thuật Hàng không sau 6-8 ban bay. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật cho máy bay, tiết kiệm công sức, chi phí, hạn chế thấp nhất các hỏng hóc gây uy hiếp an toàn bay, an toàn mặt đất.

Đại úy Vũ Trường Giang - Xưởng trưởng Xưởng bảo dưỡng kỹ thuật hàng không, Ban Kỹ thuật Trung đoàn 935 cho biết: Thời gian qua, Xưởng duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác kỹ thuật, kỷ luật công nghệ; thực hiện đúng đủ, chặt chẽ, tỉ mỉ quy trình bảo quản, bảo dưỡng định kỳ. Bên cạnh đó, đơn vị luôn tích cực huấn luyện chuyên môn cho các đối tượng theo đúng kế hoạch và tiến trình biểu đã được trên phê duyệt; kết hợp huấn luyện lý thuyết và thực hành, thường xuyên kiểm tra nghiệp vụ và huấn luyện nâng cao chất lượng cho các đối tượng, nắm vững vũ khí trang bị hiện có, xử lý tốt các tình huống, đảm bảo chất lượng máy bay, vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Bằng những biện pháp đồng bộ, hiệu quả, ngành Kỹ thuật Trung đoàn 935 đã đưa công tác kỹ thuật từng bước đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng cao; qua đó, góp phần để Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay, nâng cao độ tin cậy về vũ khí, trang bị khí tài, bảo vệ vững chắc vùng trời được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website