Nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyển đổi số ở Sư đoàn 372
Phong trào “Bình dân học vụ số” của khối cơ quan Sư đoàn 372 lúc nào cũng đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Tại đây các học viên được học tập các bài học cơ bản về “Bình dân học vụ số” theo quy định của Bộ Quốc phòng và làm các bài tập, thi kiểm tra. Ngoài ra, còn được truy cập những thông tin về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và có thể ứng dụng công nghệ trong cài đặt tích hợp các loại giấy tờ vào căn cước điện tử…
Đại úy Võ Thị Thắm - Trợ lý Vô tuyến điện, Công nghệ Thông tin, Ban Thông tin, Phòng Tham mưu cho biết: Khối cơ quan Sư đoàn mở một phòng bồi dưỡng “Bình dân học vụ số”, tổ chức học tập trung từ tháng 8-2025. Phòng được bố trí các máy tính kết nối với mạng quân sự, phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị đến học tập. Quá trình học tập, luôn có cán bộ phụ trách kèm cặp, chỉ dẫn những kiến thức công nghệ thông tin và ứng dụng cơ bản của công nghệ số. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành bài thi kiến thức “Bình dân học vụ số” theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Bồi dưỡng kiến thức công nghệ số cho nhân viên ở Ban Thông tin, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 372.
Tìm hiểu chúng tôi được biết Sư đoàn 372 quản lý, khai thác nhiều loại máy bay phục vụ huấn luyện, SSCĐ trong đó có nhiều khí tài liên quan như ra đa, sở chỉ huy, thông tin, liên lạc, dẫn đường đều ứng dụng kỹ thuật công nghệ thông tin, công nghệ số. Chính vì vậy, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, có kiến thức về tin học làm chủ khí tài, trang bị luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đặc biệt quan tâm. “Bình dân học vụ số” là một trong những biện pháp nhằm phổ cập về công nghệ số, đồng thời nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ trong ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ khai thác sử dụng vũ khí, khí tài, trang bị. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đến các đơn vị trực thuộc đã quán triệt nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của các cấp về chuyển đổi số năm 2025 và những năm tiếp theo. Để thực hiện tốt nội dung này, Sư đoàn đã tổ chức các hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về ứng dụng công nghệ số được đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Từ cơ quan Sư đoàn đến các đơn vị trực thuộc đã kiện toàn ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ, chặt, chẽ, thống nhất trên nhiều nội dung như: Công tác phát triển và ứng dụng nền tảng số; phát triển hạ tầng số quân sự; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tập huấn, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số và công nghệ thông tin...
Theo Trung tá Nguyễn Quang Hội - Trưởng Ban thông tin Sư đoàn 372, đến nay, hệ thống phần mềm dùng chung, phòng chống mã độc, phòng chống thất thoát tài liệu đã triển khai sử dụng có hiệu quả đến 100% các đơn vị. Vận hành có hiệu quả Hệ thống Quản lý văn bản và chỉ huy điều hành; thư điện tử quân sự; cài đặt phần mềm Qime cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trên điện thoại thông minh; triển khai giải pháp an toàn cho 100% USB sử dụng trong đơn vị. Toàn Sư đoàn bảo đảm mạng quân sự cho 100% các phòng, ban, các trung đoàn và tiểu đoàn trực thuộc. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị tự mua sắm gần 200 máy tính; xây dựng 8 phần mềm quản lý, điều hành các hoạt động. Nhiều phần mềm đưa vào hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, như: Hệ thống thông tin chỉ đạo; phần mềm chia sẻ dữ liệu dùng chung; phần mềm hiển thị lịch công tác; phần mềm quản lý thiết bị hàng không của Phòng Tham mưu; phần mềm thư viện số của Phòng Chính trị; Phần mềm mô phỏng hỏng hóc và xử trí bất trắc trên không trên máy bay Su-27 của Trung đoàn 925…  
Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 cho biết thêm: “Sư đoàn luôn chú trọng bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực để theo kịp sự phát triển của thời đại 4.0. Ngoài việc tự tập huấn, đơn vị đã chủ động phối hợp với Lữ đoàn 386 (Bộ Tư lệnh 86), Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tại Đà Nẵng tổ chức các hội nghị như: “Làm chủ công nghệ số”; “Trí tuệ nhân tạo - Công cụ cho quân nhân thời đại số” để bồi dưỡng thêm cho bộ đội. Đến nay, ngoài việc chuyển đổi số đã phổ cập trên các lĩnh vực thì các báo cáo trong các hội nghị đều được số hóa, các đại biểu có thể xem tài liệu trên máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh thông qua quét mã QR; “Lịch công tác số” được cập nhật, bổ sung hàng ngày để chỉ huy Sư đoàn đến các cơ quan, đơn vị cập nhật, tổ chức thực hiện kịp thời, giảm khâu trung gian, báo cáo, giao ban, hội họp; “Thư viện số” giúp truy cập các thông tin trong đơn vị và thông tin của Quân chủng; quản lý số về công tác hậu cần, tài chính, cán bộ, quân lực. Sư đoàn luôn bảo đảm nguồn nhân lực để làm chủ công nghệ số ở sở chỉ huy tự động, hệ thống dẫn đường trong huấn luyện, diễn tập, chiến đấu…”.
Chuyển đổi số đã từng bước ứng dụng rộng rãi mọi hoạt động ở Sư đoàn 372, góp phần giúp cán bộ, chiến sĩ thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ vũ khí khí tài, trang bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bài, ảnh: HỮU LỆ