14 giờ:6 phút Thứ ba, ngày 4 tháng 11 , 2025

Quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật ở Kho K334

Là đơn vị quản lý, khai thác, sửa chữa một khối lượng lớn vũ khí, khí tài (VKKT) và trang bị kỹ thuật (TBKT), hậu cần, đạn dược; những năm qua, Kho K334, Cục Hậu cần - Kỹ thuật luôn chủ động khắc phục khó khăn, có nhiều nỗ lực trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các loại VKKT, TBKT, góp phần bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) ở các đơn vị khu vực phía Nam của Quân chủng Phòng không - Không quân.

Quản lý tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật ở Kho K334
Nhân viên Kho K3 bảo quản, bảo dưỡng súng bộ binh.

Chúng tôi có mặt tại Kho K334 đúng vào Ngày kỹ thuật, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị đang tích cực bảo dưỡng VKKT, TBKT. Tại dãy nhà kho súng, Thượng úy QNCN Nguyễn Nhật Dũng - Thủ kho súng K3 đang tỉ mỉ ghi chép lại các số liệu. Tìm hiểu chúng tôi được biết, hơn 5 năm qua, Thượng úy QNCN Nguyễn Nhật Dũng vẫn hằng ngày âm thầm, miệt mài tiến hành kiểm tra hệ thống thông gió, dây chống sét, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm nhà kho. Anh Dũng cho biết: “Các loại súng, đạn dược đã trải qua nhiều năm sử dụng, hệ số đồng bộ không cao, gây khó khăn trong quá trình bảo đảm VKKT, TBKT. Để khắc phục những khó khăn trên, đơn vị đã thực hiện phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”, đồng thời duy trì nghiêm ngày, giờ kỹ thuật ở đơn vị và chế độ kiểm tra nhà kho đúng quy định. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn chấp hành nghiêm quy tắc an toàn. Mọi hoạt động tiếp nhận, cấp phát bảo quản, bảo dưỡng, vận chuyển đều có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ và qua thẩm định, phê duyệt của chỉ huy. Người và phương tiện ra, vào kho đều được kiểm tra, đăng ký chi tiết và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn”.

Cũng là nhà kho có nhiều mặt hàng đặc chủng, đòi hỏi công tác bảo quản nghiêm ngặt, Kho K3C có nhiệm vụ bảo quản, cất trữ các loại vật tư của khí tài ra đa. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên nơi đây luôn cẩn thận, tỉ mỉ bảo quản từng linh kiện, vật tư được cất giữ trong các hòm gỗ và được bảo quản trong phòng bảo ôn. Hằng ngày, nhân viên thường xuyên lau chùi, vệ sinh bên ngoài các hòm, định kỳ 6 tháng sẽ mở niêm cất, bảo quản, bảo dưỡng bên trong.

Tại Phân kho 1, nơi niêm cất, bảo quản các loại xe-máy đặc chủng, chúng tôi được chứng kiến sự chính quy trong việc sắp đặt VKKT trong nhà kho và nền nếp duy trì công tác kỹ thuật. Được biết, nhà kho hiện đang quản lý nhiều chủng loại xe-máy; vì vậy, để quản lý, bảo đảm tốt chất lượng của các loại xe - máy, nhân viên kỹ thuật luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, nắm chắc tính năng, đặc điểm kỹ thuật của từng loại. Sau khi nghiên cứu, tổ chức phân loại, sắp xếp hợp lý, khoa học, các loại xe-máy thường xuyên được kiểm tra chất lượng, nếu phát hiện bị hỏng hóc, xuống cấp sẽ được bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục kịp thời. Nhờ đó, xe-máy bảo quản trong nhà kho luôn bảo đảm chất lượng tốt, đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện bàn giao cho các đơn vị chiến đấu.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Trường - Chính trị viên Kho K334, điều kiện khí hậu Miền Nam khắc nghiệt; cán bộ, nhân viên thường xuyên tiếp xúc với nhiều khí tài, trang bị, đạn dược; môi trường làm việc có tính chất độc hại, nguy hiểm cao, do vậy đơn vị chủ động làm tốt công tác tuyên truyền quán triệt, giáo dục cho cán bộ, nhân viên các quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Duy trì nghiêm nền nềp, chế độ quy định trong bảo quản, bảo dưỡng VKTB, đạn dược; chế độ kiểm tra, đăng ký, ghi chép theo quy định; bảo đảm đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án; phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân luyện tập các phương án phòng chống cháy nổ, cứu sập… Do vậy, cán bộ, nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, đơn vị bảo đảm an toàn trong huấn luyện, công tác, an toàn giao thông, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Kho K334 đã tổ chức tiếp nhận, cấp phát bảo quản, bảo dưỡng VKKT, TBKT, vật chất hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của các đơn vị phía Nam theo đúng kế hoạch; tổ chức điều chuyển, dồn dịch, sắp xếp đạn dược bảo đảm an toàn tuyệt đối; rà soát, cách ly và xử lý khẩn cấp đạn cấp 5 nguy hiểm; đặc biệt đã vận chuyển hơn 200 tấn VKKT, gần 150 chuyến xe vận chuyển vật chất hậu cần bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung tá Lê Xuân Hoàng - Phó Chủ nhiệm Kho K334 khẳng định: “Trong thời gian tới, Kho K334 tiếp tục  duy trì nghiêm nền nếp, xây dựng kho chính quy, nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, tiếp nhận, quản lý, cấp phát VKKT, TBKT, đạn dược đúng, đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần xây dựng Kho chính quy, mẫu mực, an toàn.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT, BÙI ĐỨC
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website