11 giờ:15 phút Thứ hai, ngày 15 tháng 6 , 2026

Hiệu quả tăng gia, chăn nuôi ở Trạm Ra đa 28

Là đơn vị đóng quân gần biển, cách xa Trung đoàn nên việc bảo đảm lương thực, thực phẩm cho các bữa ăn của bộ đội có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Trạm Ra đa 28, Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 đã đẩy mạnh công tác tăng gia, chăn nuôi, đưa nội dung này đi vào nền nếp và đạt hiệu quả thiết thực.

Hiệu quả tăng gia, chăn nuôi ở Trạm Ra đa 28
Chăm sóc đàn lợn ở Trạm Ra đa 28, Trung đoàn 295.

Giữa ngày Hè nắng gắt, đến Trạm Ra đa 28, chúng tôi không chỉ ấn tượng bởi cảnh quan môi trường khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, mà còn nhận thấy công tác tăng gia, chăn nuôi được triển khai rất bài bản, quy củ. Xen giữa những luống rau muống, mồng tơi, rau dền, cà tím là hệ thống giàn mướp, bầu, bí xanh tốt, khá bắt mắt. Tại khu chăn nuôi, Trung tá QNCN Lưu Văn Hà - Nhân viên Quân y của Trạm đang cho đàn lợn ăn.

Nhìn đàn lợn thi nhau ăn, Trung tá QNCN Lưu Văn Hà vui vẻ kể: “Khu chăn nuôi lợn của đơn vị có diện tích hơn 300m2, được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố, bảo đảm khô ráo, thoáng mát vào mùa Hè và ấm áp về mùa Đông. Công trình được chia thành 15 ô chuồng, có hệ thống cấp, thoát nước và vệ sinh đầy đủ. Trạm thành lập tổ chăn nuôi lợn, gà và giao cho tôi phụ trách. Thời gian đầu, do thiếu kinh nghiệm, chúng tôi mua lợn giống ngoài thị trường nên khi xảy ra dịch bệnh đã bị thiệt hại. Từ thực tế đó, đơn vị đã xây dựng mô hình chăn nuôi lợn khép kín; đồng thời chủ động học hỏi kiến thức trên mạng Internet, sách báo, kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội và cán bộ thú y địa phương. Nhờ vậy, công tác chăn nuôi từng bước đi vào ổn định, hiệu quả”.

Để phòng, chống dịch bệnh, chuồng trại luôn được vệ sinh sạch sẽ; định kỳ hằng tháng tiến hành rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng và tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi. Việc phối giống, chăm sóc, đỡ đẻ cho đàn lợn đều do cán bộ, nhân viên của đơn vị trực tiếp thực hiện. Nguồn thức ăn được tận dụng từ thức ăn thừa, rau, củ, quả tăng gia kết hợp bổ sung cám ngô, cám gạo và các loại thức ăn phù hợp.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, đến nay đơn vị đã có 6 con nái sinh sản, hơn 50 con lợn thịt, 20 con lợn rừng, 10 con ngỗng; đàn gà có thời điểm duy trì từ 200 đến 300 con. Nguồn thực phẩm này đáp ứng phần lớn nhu cầu của bếp ăn, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.

Trong công tác tăng gia sản xuất, đơn vị thực hiện phương châm “mùa nào thức nấy”. Ngoài khu trồng rau xanh, Trạm còn phát triển các loại cây gia vị như hành, rau răm, thì là, rau thơm, húng quế, mùi tàu, kinh giới... Để bảo đảm hiệu quả, đơn vị chú trọng từ khâu làm đất. Sau mỗi vụ thu hoạch, đất được cày xới, phơi ải để tiêu diệt mầm bệnh, sau đó bón lót phân chuồng, phân hữu cơ nhằm cải tạo độ tơi xốp. Cùng với đó, đơn vị lựa chọn các loại giống cây trồng phù hợp theo mùa vụ, ưu tiên giống ngắn ngày, năng suất cao, bảo đảm nguồn rau xanh phục vụ bếp ăn.

Trung sĩ Đinh Văn Thái - Chiến sĩ báo vụ kiêm tiêu đồ, Trung đội Thông tin chia sẻ: “Sau những giờ huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu, chúng tôi cùng nhau chăm sóc vườn rau, khu chăn nuôi. Công việc này không chỉ góp phần cải thiện đời sống bộ đội mà còn tăng cường tinh thần đoàn kết, trách nhiệm giữa đồng chí, đồng đội”.

Thiếu tá Vũ Hữu Bàng - Chính trị viên Trạm Ra đa 28 khẳng định: “Để công tác tăng gia, chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững và đạt hiệu quả cao, Trạm thường xuyên giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận và đưa kết quả tăng gia, chăn nuôi vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm. Nhờ vậy, các khu tăng gia, chăn nuôi của đơn vị luôn phát triển tốt, cung cấp đa dạng các loại rau, củ, quả và nguồn thịt lợn, gà, ngỗng cho bếp ăn. Qua đó, chất lượng bữa ăn của bộ đội ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời được giao”.

Bài, ảnh: THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website