Đại úy Hồ Hải Đăng
Dấu ấn người trợ lý quân huấn ở Lữ đoàn 918
Những năm qua, Đại úy Hồ Hải Đăng - Trợ lý Phòng Quân huấn, Lữ đoàn 918 luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác; có nhiều ý kiến tham mưu đúng, trúng, hiệu quả trong tổ chức huấn luyện bay. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, giữ vững an toàn bay và xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện (VMTD) “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại uý Hồ Hải Đăng - Trợ lý Phòng Quân huấn, Lữ đoàn 918 thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan.Chiều muộn, khi nhiều người đã kết thúc ngày làm việc, Đại úy Hồ Hải Đăng vẫn miệt mài bên những chồng tài liệu, văn bản phục vụ nhiệm vụ ngày hôm sau. Với những cán bộ làm công tác quân huấn ở Lữ đoàn 918, khái niệm “hết giờ hành chính” dường như rất hiếm khi trọn vẹn. Bởi phía sau mỗi chuyến bay an toàn là khối lượng công việc lớn cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ và chính xác. Từ rà soát kế hoạch huấn luyện, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ, cập nhật tình hình khí tượng, tình trạng kỹ thuật máy bay đến tổng hợp báo cáo, chuẩn bị nội dung giảng bình bay... tất cả đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, trách nhiệm cao và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ.
Đại úy Hồ Hải Đăng chia sẻ: “Công tác quân huấn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ huấn luyện bay và bảo đảm an toàn bay. Mỗi kế hoạch, mỗi nội dung tham mưu đều phải chặt chẽ, chính xác, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám nắm tình hình để tham mưu kịp thời cho chỉ huy, góp phần bảo đảm mỗi chuyến bay đều an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Là đơn vị không quân vận tải được trang bị nhiều loại khí tài, trang bị hiện đại, Lữ đoàn 918 thường xuyên thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như huấn luyện chiến đấu, vận tải quân sự, tìm kiếm cứu nạn, bay chuyên cơ, bay phục vụ diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác. Bên cạnh đó, đơn vị đóng quân trên địa bàn rộng, phân tán ở cả Miền Bắc và Miền Nam; đối tượng đào tạo, chuyển loại phi công và thành viên tổ bay đông; điều kiện thời tiết thường xuyên diễn biến phức tạp, đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác huấn luyện và bảo đảm an toàn bay.
Trên cương vị Trợ lý Phòng Quân huấn, Đại úy Hồ Hải Đăng luôn chủ động nghiên cứu, nắm vững các nghị quyết, chỉ thị, điều lệnh, quy định của cấp trên để tham mưu cho thủ trưởng Phòng Quân huấn và chỉ huy Lữ đoàn về nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, trọng tâm là huấn luyện bay. Đồng chí thường xuyên rà soát, kiểm tra, nắm chắc tiến độ bay, tình hình bảo đảm an toàn bay và các mặt công tác bảo đảm; theo dõi chặt chẽ hoạt động bay, bảo đảm huấn luyện bay an toàn, đúng quy định của ba giai đoạn bay. Cùng với đó, anh còn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu năm, tháng; kế hoạch xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”; kế hoạch tổ chức hội thi, hội thao theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Quân chủng.
Đại úy Hồ Hải Đăng còn thường xuyên nghiên cứu, nắm vững Điều lệ bay, giáo trình huấn luyện chiến đấu, kế hoạch huấn luyện và các quy định bảo đảm an toàn bay. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ phận ghi giờ bay, trực ban quân huấn ngoại trường để quản lý tiến độ bay, giờ bay, chất lượng huấn luyện, thời gian giãn cách bay, trình độ chỉ huy bay trong các điều kiện khí tượng ngày, đêm của từng phi công và thành viên tổ bay.
Trên cơ sở đó, anh đã tham mưu xây dựng kế hoạch huấn luyện bay khoa học, chặt chẽ, phù hợp với ý định chỉ huy, điều kiện khí tượng, trình độ phi công, thành viên tổ bay và tình trạng trang bị, khí tài của đơn vị. Nhờ sự chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quân huấn, trong đó có đóng góp tích cực của Đại úy Hồ Hải Đăng, chất lượng huấn luyện bay của Lữ đoàn 918 không ngừng được nâng cao; nhiều nội dung huấn luyện hoàn thành tốt và xuất sắc; an toàn bay luôn được giữ vững.
Năm 2025, khi được lựa chọn tham gia thực hiện nhiệm vụ A80, Đại úy Hồ Hải Đăng xác định đây vừa là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, vừa là dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ. Những ngày huấn luyện phục vụ nhiệm vụ A80 đã để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc đối với anh và đồng đội. Và trên hết là niềm tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục chỉnh tề, sải bước qua Quảng trường Ba Đình lịch sử trong đội hình diễu binh trang nghiêm trước đồng bào cả nước.
Đại úy Hồ Hải Đăng tâm sự: “Đối với tôi, nhiệm vụ A80 không chỉ là dịp để rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tác phong chính quy mà còn là cơ hội hun đúc thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của Bộ đội PK-KQ ưu tú. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp, tiếp thêm động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, cống hiến và trưởng thành hơn trong sự nghiệp quân ngũ”.
Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp nổi bật trong công tác, các năm 2019, 2020 và ba năm liên tiếp từ 2023 - 2025, Đại úy Hồ Hải Đăng đều được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2025, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Đặc biệt, anh vinh dự được Chính ủy Quân chủng tặng danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” năm 2025.
ĐỨC LƯU