Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng
Tại các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ, đội ngũ Cán bộ Đoàn có vai trò rất quan trọng, được coi là “thủ lĩnh thanh niên”, giữ vai trò hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đây là lực lượng trực tiếp kiến tạo, tổ chức, định hướng và tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động; đồng thời là cầu nối giữa cấp ủy, chỉ huy với tuổi trẻ, góp phần xây dựng môi trường đoàn kết, năng động, sáng tạo và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc Hội thi.
Xuất phát từ thực tế đó, phát biểu khai mạc Hội thi, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi đã nhấn mạnh: “Hội thi không chỉ là dịp để đánh giá trình độ, kiến thức, kỹ năng của đội ngũ Cán bộ Đoàn, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để trao đổi kinh nghiệm, lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả; phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu, góp phần xây dựng đội ngũ Cán bộ Đoàn có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.
Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, tham gia Hội thi gồm 28 thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp và các đồng chí đạt giải cao, được lựa chọn từ Hội thi cấp cơ sở và đơn vị kết nghĩa. Tại Hội thi, các thí sinh thực hiện các nội dung: Thi kiến thức (bằng hình thức trắc nghiệm trên giấy) và thi kỹ năng, năng khiếu.

Các thí sinh thực hiện phần thi kiến thức.
Trong phần thi kiến thức, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của các thí sinh, Ban Tổ chức xây dựng bộ đề thi gồm 85 câu hỏi với nội dung phong phú, bao quát nhiều lĩnh vực, nội dung tập trung vào những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; văn kiện, văn bản, hướng dẫn của Trung ương Đoàn, Tổng cục Chính trị và Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ; truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước. Ngoài ra, điểm mới của Hội thi năm nay là nội dung thi kiến thức đã tăng cường các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ thông tin và kỹ năng số trong công tác Đoàn, góp phần đánh giá khả năng cập nhật kiến thức của đội ngũ Cán bộ Đoàn trong tình hình mới.
Mặc dù khối lượng kiến thức lớn, bao quát nhiều lĩnh vực, song nhờ sự chủ động, tích cực ôn luyện và chuẩn bị nghiêm túc, tất cả các thí sinh đều chấp hành nghiêm quy chế, nắm vững kiến thức, trả lời đúng, đủ nội dung các câu hỏi; nhiều đồng chí đạt điểm tuyệt đối. Thượng úy Trần Ngọc Anh Trung - Bí thư Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 24, Sư đoàn 377 chia sẻ: “Để tham gia Hội thi, tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, nghiên cứu kỹ các nghị quyết, chỉ thị, điều lệ, hướng dẫn về công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cũng như cập nhật những kiến thức chung về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội... Khối lượng kiến thức khá lớn, nhưng quá trình ôn luyện cũng là cơ hội để tôi hệ thống hóa những nội dung quan trọng, nâng cao hiểu biết, bổ sung kiến thức để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ”.

Phần thi năng khiếu giới thiệu cuốn sách “Búp sen xanh” của Thượng úy Mai Ngọc Tân - Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 26.

Phần thi năng khiếu xây dựng và tổ chức thực hiện sản phẩm truyền thông số của Đại úy Nguyễn Văn Nhật - Phó Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Sư đoàn 367.

Phần thi năng khiếu viết và bình thư pháp của Thượng úy Đoàn Đức Minh - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 8, Học viện PK-KQ.
Nếu phần thi kiến thức là dịp để các thí sinh khẳng định bản lĩnh, trình độ và vốn hiểu biết toàn diện, thì phần thi kỹ năng, năng khiếu để lại nhiều ấn tượng với những cách thể hiện đa dạng, sáng tạo, phản ánh sinh động năng lực tổ chức, tập hợp đoàn viên, thanh niên của đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở. Nhiều cán bộ Đoàn lựa chọn thể hiện những kỹ năng gắn với thực tiễn công tác như: Xây dựng và tổ chức thực hiện sản phẩm tuyên truyền số; hướng dẫn nhảy dân vũ; tổ chức chương trình “Sinh nhật đồng đội”; tổ chức trò chơi tập thể cho đoàn viên, thanh niên; giới thiệu sách... Bên cạnh đó, nhiều thí sinh còn thể hiện năng khiếu cá nhân thông qua các phần thi múa, hát, biểu diễn nhạc cụ, viết thư pháp..., cho thấy sự năng động, sáng tạo, đa tài của đội ngũ cán bộ Đoàn.
Đạt kết quả cao ở phần thi năng khiếu với nội dung giới thiệu cuốn sách “Búp sen xanh” của Nhà văn Sơn Tùng, Thượng úy Mai Ngọc Tân - Phó Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 16, Lữ đoàn 26, chia sẻ: “Tôi lựa chọn giới thiệu cuốn “Búp sen xanh” bởi đây là tác phẩm viết về tuổi thơ và những năm tháng đầu đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp người đọc hiểu hơn về quá trình hình thành nhân cách, lý tưởng và khát vọng cứu nước của Người. Thông qua phần thi, tôi mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, khơi dậy niềm yêu thích tìm hiểu lịch sử, truyền thống dân tộc và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Để bài thi đạt hiệu quả, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tác phẩm, xem các phim tư liệu, lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, luyện tập cách truyền đạt và kết hợp các hình thức minh họa phù hợp nhằm tạo sức hấp dẫn, giúp người xem dễ tiếp cận và ghi nhớ nội dung”.
Ứng dụng chuyển đổi số, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền
Điểm nhấn nổi bật của Hội thi năm nay là các cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số vào phần thi Tuyên truyền viên trẻ. Nhiều thí sinh đầu tư xây dựng các sản phẩm truyền thông số với hình thức thể hiện sinh động, sáng tạo như video clip, infographic, đồ họa chuyển động, mã QR, trình chiếu đa phương tiện…Đặc biệt, nhiều phần thi đã khai thác hiệu quả trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số để đổi mới cách thức tuyên truyền. Điều đó không chỉ thể hiện khả năng thích ứng nhanh của đội ngũ cán bộ Đoàn trước yêu cầu chuyển đổi số; mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong tuổi trẻ Quân chủng.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ của Sư đoàn 361.

Phần thi tuyên truyền viên trẻ ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số của Lữ đoàn Công binh 28.
Theo dõi phần thi Tuyên truyền viên trẻ của Sư đoàn 361 với chủ đề “Tự chủ chiến lược về quốc phòng - Khát vọng giữ nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Ban Giám khảo và các đại biểu đều bày tỏ sự ấn tượng trước cách thể hiện sáng tạo, nội dung sâu sắc và việc ứng dụng hiệu quả công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong bài tuyên truyền. Mở đầu phần thi là một quân nhân AI xuất hiện trong vai trò người dẫn chương trình giới thiệu chủ đề tuyên truyền, tuyên truyền viên tham gia; đồng thời hướng dẫn khán giả quét mã QR hiển thị trên màn hình để truy cập tài liệu.
Điểm nhấn đặc sắc của phần thi là “Cuộc gọi xuyên thời gian”, tái hiện cuộc trò chuyện giữa tuyên truyền viên với một chiến sĩ của Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 đang chiến đấu trên trận địa thời điểm cuối tháng 12-1972. Thông qua cuộc đối thoại giàu cảm xúc, người chiến sĩ năm xưa bày tỏ niềm tự hào trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong Quân đội hôm nay, đồng thời gửi gắm thông điệp: Dù trí tuệ nhân tạo có phát triển đến đâu thì con người vẫn là trung tâm, là nhân tố quyết định sức mạnh chiến đấu và sự thành công của mọi nhiệm vụ. Đây cũng là phần thi được Ban Giám khảo trao giải Xuất sắc.
Đại úy Nguyễn Như Biên - Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361, chia sẻ: “Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số vào bài tuyên truyền đã hỗ trợ đắc lực để truyền tải nội dung thêm trực quan, sinh động và hấp dẫn hơn. Qua đó giúp người nghe dễ tiếp cận thông tin, tăng tính tương tác, tạo hứng thú trong quá trình tiếp nhận, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở đơn vị”.
Cùng với việc ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số, các phần thi tuyên truyền viên trẻ của các cơ quan, đơn vị tại Hội thi còn ghi dấu ấn bởi sự chuẩn bị công phu, tính sáng tạo và chất lượng chuyên môn của các thí sinh. Các chủ đề tuyên truyền được lựa chọn phù hợp, bám sát tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn và yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, sát thực tiễn, thể hiện rõ nhận thức, bản lĩnh chính trị và khả năng vận dụng kiến thức của đội ngũ cán bộ Đoàn.
Trong quá trình thuyết trình, hầu hết thí sinh đã thoát ly đề cương, vận dụng linh hoạt các phương pháp tuyên truyền, lập luận chặt chẽ, diễn đạt mạch lạc, tự tin và có sự tương tác hiệu quả với người nghe. Nhiều đội thi phối hợp nhịp nhàng giữa hai tuyên truyền viên, kết hợp hài hòa với hình ảnh, video clip minh họa, tạo nên những phần trình bày sinh động, có sức thuyết phục cao. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị còn đầu tư dàn dựng theo hình thức sân khấu hóa với các tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh... bám sát chủ đề tuyên truyền, tạo điểm nhấn nghệ thuật cho bài thi.
Đạt giải Xuất sắc tại Hội thi, Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Chi đoàn Đại đội 4, Trung đoàn 224, Sư đoàn 375 chia sẻ: “Công tác tuyên truyền viên trẻ có vai trò quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với đoàn viên, thanh niên bằng hình thức sinh động, dễ tiếp cận, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực và nâng cao “sức đề kháng” trước các thông tin xấu, độc. Để có phần thi đạt kết quả tốt, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, lựa chọn chủ đề sát với thực tiễn đơn vị, đầu tư xây dựng kịch bản, luyện tập kỹ năng thuyết trình và kết hợp các hình thức minh họa trực quan để nâng cao sức thuyết phục. Sau Hội thi, tôi sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã tích lũy để đổi mới phương pháp tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị”.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận “Cán bộ Đoàn giỏi cấp Quân chủng” cho 28 thí sinh; trao 2 giải Xuất sắc, 6 giải Nhất, 9 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải phụ cho các thí sinh có thành tích nổi bật.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ và Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao chứng nhận “Cán bộ Đoàn giỏi cấp Quân chủng” cho các thí sinh.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ trao thưởng 2 thí sinh đạt giải Xuất sắc.

Thiếu tướng Hoàng Văn Lâu - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ và Đại tá Nguyễn Hữu Toàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao thưởng các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì trong Hội thi.

Đại tá Vũ Hồng Điệp - Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ và Đại tá Nguyễn Ngọc Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ trao thưởng các thí sinh đạt giải Ba và giải phụ trong Hội thi.
Khép lại Hội thi, những kết quả đạt được không chỉ phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ trong toàn Quân chủng PK-KQ; mà còn khẳng định sự đổi mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy được, mỗi cán bộ Đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, là “thủ lĩnh thanh niên”, lan tỏa tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, để sức trẻ PK-KQ tiếp tục tỏa sáng trên mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: TRẦN ĐỨC LƯU