Đưa công tác tăng gia, chăn nuôi phát triển bền vững
Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời (SSCĐ, QLVT), những năm qua, Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm phát triển bền vững công tác tăng gia, chăn nuôi. Qua đó, không chỉ góp phần cải thiện đời sống bộ đội, mà còn chủ động nguồn thực phẩm, nâng cao khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ, xây dựng đơn vị vmtd “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 78, Trung đoàn 257 chăm sóc vườn rau.Tham quan khu tăng gia của Tiểu đoàn 78 những ngày cuối tháng 7, chúng tôi thấy những luống rau xanh mướt, những giàn mướp sai quả cùng khu chăn nuôi được quy hoạch gọn gàng, thống nhất. Nhiều loại rau, củ, quả được trồng luân phiên theo mùa, vụ, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày của bộ đội.
Đại úy Vũ Xuân Dũng - Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 78, vui vẻ giới thiệu: “Khu tăng gia, chăn nuôi của đơn vị có diện tích hơn 1.000m², được quy hoạch thành các khu vực theo mô hình vườn - ao - chuồng, phù hợp với điều kiện thực tế. Để tạo thành phong trào, lôi cuốn mọi người tham gia, Tiểu đoàn đã quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa của công tác tăng gia, chăn nuôi. Nhờ đó, mỗi quân nhân đều nhận thức rõ đây không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ hậu cần mà còn là trách nhiệm chung của toàn đơn vị. Tinh thần tự giác, tích cực chăm sóc vườn rau, chuồng trại được duy trì thường xuyên; người đi trước hướng dẫn người đi sau, người có kinh nghiệm chỉ bảo người mới về đơn vị, tạo nên phong trào sôi nổi, rộng khắp trong toàn Tiểu đoàn”.
Sau những giờ huấn luyện vất vả, Hạ sĩ Lê Tá Bắc - Pháo thủ số 1, Khẩu đội 1, Trung đội Bệ phóng, Đại đội 2, Tiểu đoàn 78, lại cùng đồng đội cầm cuốc, xẻng, ô doa… đến các luống rau, giàn mướp, khu chăn nuôi để chăm sóc. Với các chiến sĩ, niềm vui lớn nhất là những sản phẩm do chính tay mình làm ra được đưa vào bữa ăn hằng ngày, góp phần nâng cao chất lượng đời sống bộ đội. Hạ sĩ Lê Tá Bắc chia sẻ: “Thông qua công tác tăng gia, chăn nuôi, chúng tôi không chỉ rèn luyện được tính cần cù, cẩn thận, ý thức tự lực, tự cường, biết trân trọng thành quả lao động, mà còn tạo không khí đoàn kết, gắn bó, giúp mọi người chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau, có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.
Là người phụ trách tổ chăn nuôi, Thiếu tá QNCN Phạm Đăng Khánh - Lái xe, Tiểu đoàn 78, cho biết: “Hằng ngày, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi phải tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, giữ cho chuồng trại thoáng mát vào mùa Hè, ấm vào mùa đông, tiêu độc, khử trùng, kiểm soát chặt chẽ nguồn giống và thức ăn nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Đồng thời, chúng tôi thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật để đưa công tác chăn nuôi của Tiểu đoàn phát triển ổn định, vững chắc”.
Điều đáng nói là Tiểu đoàn duy trì nghiêm nền nếp lao động tăng gia, chăn nuôi, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ, chiến sĩ. Sau giờ huấn luyện, học tập và công tác, các tổ, bộ phận ở các đại đội, trung đội luân phiên chăm sóc rau xanh, vệ sinh chuồng trại, theo dõi sự phát triển của vật nuôi, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật. Tiểu đoàn thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời chấn chỉnh những việc làm qua loa, đại khái, ảnh hưởng đến hiệu quả tăng gia, chăn nuôi. Nhờ đó, Tiểu đoàn luôn bảo đảm 100% nhu cầu rau, củ, quả cho bếp ăn. Hiện nay, đơn vị duy trì gần chục đầu lợn thịt, 100 con gà, 100 con vịt và gần 50 con ngan, đáp ứng khoảng 60-70% nhu cầu thịt phục vụ bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tăng gia, chăn nuôi của Tiểu đoàn 78 cũng gặp không ít khó khăn. Khu vực tăng gia tương đối thấp, vào mùa mưa thường xảy ra ngập úng cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến diện tích trồng rau và môi trường chăn nuôi. Nước ngập không chỉ làm hư hại cây trồng, giảm năng suất mà còn tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi.
Trước những khó khăn đó, cấp ủy, chỉ huy Tiểu đoàn chủ động quy hoạch lại khu tăng gia theo hướng khoa học; xây dựng hệ thống mương thoát nước, tôn cao nền chuồng trại và luống trồng rau; đồng thời bố trí cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế từng mùa, vụ. Nhờ vậy, đơn vị từng bước khắc phục khó khăn, duy trì ổn định và nâng cao hiệu quả công tác tăng gia, chăn nuôi.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác tăng gia, chăn nuôi ở Tiểu đoàn 78 ngày càng phát triển vững chắc, góp phần chủ động nguồn thực phẩm sạch, nâng cao chất lượng bữa ăn, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội; đồng thời xây dựng doanh trại chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Tiểu đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Bài, ảnh: THẾ THỦY