Trung đoàn 261 đẩy mạnh tăng gia, chăn nuôi.
Trong những năm qua, Trung đoàn 261, Sư đoàn 367 đã đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong đó chú trọng phát triển công tác tăng gia, chăn nuôi, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội.
Chăn nuôi lợn tại Tiểu đoàn 59, Trung đoàn 261, Sư đoàn 367.
Thượng tá Trần Văn Hùng - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 261 cho biết: “Quán triệt thực hiện nội dung, chỉ tiêu Phong trào Thi đua “Ngành Hậu Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt hoạt động công tác hậu cần. Trong đó, công tác tăng gia chăn nuôi được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện hiệu quả. Quá trình triển khai, đơn vị tập trung làm tốt công tác giáo dục quán triệt nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tham gia thực hiện nhiệm vụ tăng gia chăn nuôi; tổ chức quy hoạch, xây dựng các vườn tăng gia, khu chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung một cách khoa học, hợp lý, cũng như làm tốt công tác chọn giống cây trồng, vật nuôi, xen canh, gối vụ để bảo đảm tính cân đối trong tiêu thụ sản phẩm”.
Trực tiếp tham quan tại Tiểu đoàn 59, chúng tôi thấy hoạt động tăng gia, chăn nuôi được đơn vị quan tâm đầu tư và đạt kết quả cao. Vườn rau xanh của đơn vị có diện tích khá lớn, được đầu tư xây dựng quy củ. Mặc dù đang vào thời điểm giao mùa, thời tiết không thực sự thuận lợi, song vườn rau của Tiểu đoàn vẫn phát triển rất xanh tốt, với nhiều chủng loại rau, nhiều lứa rau khác nhau, bảo đảm tốt cho việc gối vụ thu hoạch phục vụ bữa ăn thường xuyên hằng ngày của bộ đội. Khu chuồng trại chăn nuôi của Tiểu đoàn được bố trí cách xa khu vực doanh trại, được xây dựng kiên cố, thuận tiện. Vật nuôi ở đây gồm có bò, lợn siêu nạc, lợn rừng lai, gia cầm và cá. Thiếu tá Nguyễn Minh Kha - Chính trị viên Tiểu đoàn chia sẻ: “Trong những năm qua, công tác tăng gia, chăn nuôi của đơn vị luôn vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng năm 2024, sản lượng thịt xô lọc và thịt nạc đạt 5.423kg, thịt gia cầm đạt 2.587kg, cá tươi đạt 3.732kg, rau xanh đạt 16.9490kg, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Đơn vị thường xuyên tự túc được 100% rau xanh, trên 70% thịt, cá tươi”.
Theo Thiếu tá Lương Hữu Hòa - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Trung đoàn, trong những năm qua, đơn vị đã đầu tư hàng nghìn ngày công lao động của bộ đội, trích một phần quỹ vốn để quy hoạch và hoàn chỉnh mô hình vườn - ao - chuồng. Trung đoàn đã chủ động quy hoạch vườn giàn tăng gia, chuồng trại chăn nuôi tập trung theo hướng kiên cố hóa, đồng thời xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp. Kết quả tăng gia, chăn nuôi hàng năm của đơn vị luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Các bếp ăn trong toàn Trung đoàn thường xuyên tự túc được từ 90-100% nhu cầu rau xanh, một phần đáng kể nhu cầu thịt, cá… Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, toàn Trung đoàn còn tổ chức trồng được gần 1.000 cây ăn quả, hơn 12.000 cây lấy gỗ, hơn 600 cây cảnh. Giá cả các sản phẩm tăng gia nhập vào bếp ăn luôn rẻ hơn thị trường từ 5-25%. Nguồn thu từ tăng gia sản xuất được đơn vị trích ăn thêm vào các ngày lễ, Tết 25.000 đồng / người / ngày; góp phần củng cố nơi ăn ở sinh hoạt, các thiết chế văn hóa phục vụ thiết thực cho đời sống, sinh hoạt hằng ngày của bộ đội.
Có thể khẳng định, hiệu quả từ công tác tăng gia chăn nuôi đã góp phần to lớn vào việc cải thiện chất lượng bữa ăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị, từ đó góp phần thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Bài, ảnh: CÔNG GIANG