Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 367
Sáng 21-8, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945/19-8-2026) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2-9) tại Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ). Tham gia Đoàn có Thiếu tướng Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kết luận kiểm tra.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng kiểm tra canh trực SSCĐ tại Sở Chỉ huy Sư đoàn.
Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã trực tiếp kiểm tra kết quả công tác giáo dục, quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ dịp lễ, hệ thống văn kiện SSCĐ, công tác canh trực tại Sở chỉ huy Sư đoàn và Đại đội 21, Trung đoàn 230 (Sư đoàn 367).
Qua kiểm tra, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đánh giá Sư đoàn 367 đã tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực ban SSCĐ, quản lý vùng trời; triển khai trực SSCĐ trong các dịp cao điểm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Sư đoàn triển khai kế hoạch chiến đấu “Vòm phòng không bền vững” bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ ở các cấp; tổ chức huấn luyện, diễn tập bảo đảm mục đích, yêu cầu, an toàn tuyệt đối…Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án hiệp đồng với các đơn vị về quy trình phối hợp tiếp nhận, xử lý thông tin khi xuất hiện vật thể, phương tiện bay lạ xâm phạm khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay.


Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác SSCĐ tại Đại đội 21, Trung đoàn 230.
Kết luận kiểm tra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sư đoàn 367 trong thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2026 và triển khai nhiệm vụ SSCĐ dịp cao điểm. Đồng thời, yêu cầu Sư đoàn cần tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác SSCĐ cao cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ huấn luyện chiến đấu, vận dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào công tác huấn luyện, gắn với ứng dụng tin học, chuyển đổi số; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị bạn và chính quyền địa phương những khu vực xung quanh các cảng hàng không để không bị động, bất ngờ, phát hiện và xử lý từ sớm các vật thể, phương tiện bay lạ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động tại các sân bay...
Tin, ảnh: CÔNG VINH