Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 tham gia hỗ trợ xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Ngày 9-9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức Lễ dâng hương, khai quật và lấy mẫu ADN giám định các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang liệt sĩ Đông Phương Yên. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trịnh Tiến Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Nghĩa; đồng chí Nguyễn Hợp Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Nghĩa; đồng chí Nguyễn Đình Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa; Thượng tá Lê Thủy Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 260, Sư đoàn 361.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Phương Yên.

Các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Phương Yên.
Ngay sau lễ dâng hương, các lực lượng của Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Nghĩa cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260, Sư đoàn 361 phối hợp khai quật, lấy mẫu ADN và bàn giao mẫu phục vụ giám định theo đúng quy trình. Giữa không gian linh thiêng của nghĩa trang, mỗi phần việc đều được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm an toàn và giữ trọn sự tôn nghiêm đối với những người đã hy sinh.

Trung tá Đặng Đình Thịnh - Phó Chính ủy Trung đoàn 260 giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 cùng các lực lượng địa phương tiến hành khai quật hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 và các lực lượng đưa hài cốt liệt sĩ bàn giao cho lực lượng chức năng lấy mẫu ADN.
Mặc dù thời tiết không thuận lợi, song với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260 đã chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thu thập mẫu hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, an toàn và giữ gìn sự tôn nghiêm tại nghĩa trang. Trong quá trình thực hiện, từng công đoạn đều được cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiến hành thận trọng, tỉ mỉ, thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 260.
Việc lấy mẫu ADN không chỉ góp phần xác định danh tính, trả lại tên tuổi cho những phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin, mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Đó cũng là sự tiếp nối nghĩa tình, là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tin, ảnh: ĐỨC LƯU, DƯƠNG TOÀN