10 giờ:1 phút Thứ tư, ngày 30 tháng 9 , 2026

Làm theo lời Bác, nâng cao chất lượng công tác hậu cần Quân chủng PK-KQ

Bài cuối: Tạo động lực, đưa phong trào lên tầm cao mới

Đẩy mạnh Phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” lên tầm cao mới là động lực chính trị quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) trong toàn Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ); phát huy truyền thống “Hậu cần đi trước, về sau”, ngành Hậu cần Quân chủng luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bài cuối: Tạo động lực, đưa phong trào lên tầm cao mới
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 274, Sư đoàn 377 củng cố bồn hoa, cây cảnh. 
Ảnh: CTV

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Quang Luyến - Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ cho biết: Làm theo lời Bác dạy, toàn Quân chủng, nòng cốt là ngành Hậu cần, đã vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần, bảo đảm đầy đủ, kịp thời nhu cầu hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất. Công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên có bước phát triển vững chắc; đời sống của bộ đội được giữ vững và cải thiện rõ nét. Các đơn vị trong Quân chủng tự túc được phần lớn nhu cầu thực phẩm; nhiều đơn vị đã tự túc 100% nhu cầu rau xanh, thịt, cá các loại; bảo đảm đầy đủ quân trang cho các đối tượng.

Công tác quân y chuyển biến toàn diện, tỷ lệ quân số khỏe luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. PTTĐ cũng tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt công tác quân y, doanh trại, xăng dầu, vận tải; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vật chất hậu cần, tài chính, tài sản công, không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lãng phí... Đặc biệt, PTTĐ góp phần kiện toàn tổ chức, biên chế cơ quan hậu cần, kỹ thuật các cấp theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nền nếp chính quy trong hoạt động công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng Quân chủng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho ngành Hậu cần những yêu cầu mới rất cao; nhu cầu bảo đảm tăng mạnh, nhất là phục vụ xây dựng lực lượng, SSCĐ bảo vệ vùng trời, biển, đảo và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất; tổ chức lực lượng có sự điều chỉnh; tình hình thiên tai, bão lũ, dịch bệnh tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Trong bối cảnh đó, để tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc hơn nữa trong công tác hậu cần, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp; trong đó, lấy đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm động lực, đòn bẩy để ngành vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước hết, ngành tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với PTTĐ. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, chỉ tiêu PTTĐ, đưa vào nghị quyết thường kỳ của các cấp ủy để tổ chức thực hiện; coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, gắn với chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ. Qua đó, đề cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đôn đốc, duy trì PTTĐ phát triển liên tục, rộng khắp.

Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về thực hiện PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong tình hình mới. Trọng tâm hướng vào bảo đảm đầy đủ, kịp thời nguồn lực hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, SSCĐ, phòng, chống thiên tai, bão lũ và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của Quân chủng; gắn PTTĐ với Phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Ngành chú trọng lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện PTTĐ phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tích cực đổi mới chủ đề, nội dung, hình thức tổ chức thi đua, đặc biệt là đổi mới tư duy, cách làm, bảo đảm phong trào luôn có tính mới, sức sống bền lâu, phát triển đồng đều ở các cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, tham gia.

Đồng thời, tiếp tục bám sát mục tiêu PTTĐ, nội dung “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt”, cụ thể hóa thành những chủ đề, nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức thi đua thường xuyên với các đợt thi đua cao điểm, đột kích; thi đua của các cấp, các ngành... Đẩy mạnh PTTĐ của các chuyên ngành hậu cần, như: “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”; “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”; “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

Cùng với đó, đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả; thực hiện tốt công tác sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện PTTĐ, qua đó khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa rộng rãi trong toàn Ngành.

Mặt khác, ngành chủ động, tích cực tổ chức các hội thi, hội thao các cấp theo hướng thiết thực, hiệu quả; gắn thực hiện PTTĐ với yêu cầu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo chuyển biến tích cực về công tác hậu cần. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác; nhanh chóng tiếp cận, làm chủ công nghệ, khai thác, sử dụng hiệu quả.

Với ý chí, quyết tâm cao, tin tưởng rằng việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của ngành Hậu cần Quân chủng sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn nữa, thực sự trở thành động lực để ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Quân chủng tiến thẳng lên hiện đại
ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website