Nhà máy A42
Không ngừng vượt khó vươn lên
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, không khí lao động sửa chữa tại Nhà máy A42, Quân chủng Phòng không - Không quân càng trở nên khẩn trương, sôi động. Trên sân đỗ máy bay của Nhà máy, bên chiếc trực thăng Mi-17 vừa hoàn thành sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn lên trên 40 năm, những người lính thợ đang tất bật kiểm tra vòng kín máy bay, làm công tác chuẩn bị sẵn sàng cho ban bay thử sẽ được thực hiện trong những ngày tới.

Sửa chữa máy bay trực thăng tại Nhà máy A42.
Mặc dù vất vả, song trên khuôn mặt của mọi người đều lạc quan, phấn khởi, bởi họ đã kịp hoàn thành tiến độ sửa chữa chiếc trực thăng theo kế hoạch, trước khi bước vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Gạt nhanh những giọt mồ hôi lăn dài trên má, Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Trường - Thợ kỹ thuật, Tổ Máy bay động cơ, Phân xưởng 1 chia sẻ: “Năm 2024, Nhà máy có nhiều sản phẩm đưa vào sửa chữa nên khối lượng công việc của chúng tôi khá nhiều và ổn định. Cùng với đó, thu nhập của chúng tôi cũng được cải thiện đáng kể”. Bên cạnh chiếc trực thăng Mi-17 đã hoàn thành công việc sửa chữa, chờ bay thử; tại Phân xưởng 1, đội ngũ thợ kỹ thuật cũng đang đồng thời sửa chữa 2 chiếc trực thăng khác, trong đó 1 chiếc đang trong công đoạn tổng lắp, 1 chiếc đang được sửa chữa kết cấu.
Theo Thượng tá Đinh Công Học - Giám đốc Nhà máy, năm 2024, Nhà máy A42 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản, như nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất, huấn luyện, xây dựng chính quy đã đi vào nền nếp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động luôn đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Nhà máy cũng gặp không ít khó khăn như máy bay đưa vào Nhà máy sửa chữa, tăng tổng niên hạn qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, yêu cầu sửa chữa chiều sâu về công nghệ, dây chuyền sửa chữa cũ; nguồn vật tư kỹ thuật khan hiếm đã tác động không nhỏ đến mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Nhà máy.
Phát huy những lợi thế, khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc, Đảng ủy và Ban Giám đốc Nhà máy đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy đã giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, phát huy trí tuệ tập thể, nêu cao vai trò cá nhân phụ trách trong nghiên cứu, khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm sau sửa chữa, Nhà máy coi trọng và phát huy nhân tố con người, tập trung làm tốt công tác huấn luyện bổ sung, bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm, khuyến khích tinh thần tự học tập, nghiên cứu của mỗi quân nhân nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật. Cùng với đó, Nhà máy thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng tinh thần đoàn kết hiệp đồng, xây dựng tác phong lao động khoa học, kỹ năng làm việc tập thể, tổ, nhóm theo từng chuyên ngành… Nhà máy cũng tích cực đẩy mạnh Phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, góp phần nâng cao năng lực sửa chữa của các phân xưởng.
Đại tá Bùi Trung Kiên - Chính ủy Nhà máy cho biết: “Để người lao động yên tâm thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, Nhà máy chú trọng tiến hành có hiệu quả các mặt hoạt động CTĐ, CTCT. Trong đó, Nhà máy chú trọng tiến hành có hiệu quả công tác tư tưởng, công tác chính sách, quan tâm bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Trong năm, cán bộ, CN&VCQP và lao động hợp đồng của Nhà máy đều được khám sức khỏe định kỳ, hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm, bảo hộ lao động, chế độ an, điều dưỡng, nghỉ phép… theo đúng quy định.
Với tinh thần không ngừng vượt khó vươn lên, trong năm 2024, Nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tổng sản lượng hàng hóa đạt 100% kế hoạch năm; thu nhập bình quân từ lương đạt gần 16 triệu đồng/người/tháng. Đây là cơ sở, động lực để Nhà máy tiếp tục vươn lên giành thành tích cao hơn trong thời gian tới.
CÔNG GIANG