13 giờ:13 phút Thứ năm, ngày 4 tháng 6 , 2026

Sư đoàn 367 quản lý xăng dầu hiệu quả

Những năm qua, ngành Xăng dầu Sư đoàn 367 đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm xăng dầu cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Sư đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sư đoàn 367 quản lý xăng dầu hiệu quả
Trung tá Nguyễn Văn Trung - Trưởng Ban Xăng dầu, Phòng Hậu cần kỹ thuật Sư đoàn 367 kiểm tra chất lượng xăng tại bể chứa kho xăng dầu.

Đến Kho xăng dầu của Sư đoàn, chúng tôi bất ngờ khi chứng kiến những dãy nhà kho, xuống cấp trước đây nay được thay thế bằng các khu nhà khang trang, gọn gàng, ngăn nắp cùng hệ thống bể chứa hiện đại. Xung quanh là vườn cây, thảm cỏ, đường bê tông được quy hoạch đồng bộ, khoa học. Các kho, bể chứa đều có đầy đủ bảng biểu, nội quy, bảng hướng dẫn quy trình tiếp nhận, sổ theo dõi cấp phát, sơ đồ công nghệ và lý lịch của từng loại nhiên liệu. Hệ thống bể chứa được lắp đặt mái che, đồng bộ van hô hấp, van an toàn; các nhà kho có thể cấp phát bằng phương pháp tự chảy, không bị gián đoạn ngay cả khi mất điện...

Thiếu tá Lê Hải Thanh - Trưởng Kho xăng dầu Sư đoàn cho biết: “Thời gian qua, cùng với sự quan tâm đầu tư kinh phí của cấp trên, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Kho đã đóng góp hàng nghìn ngày công để cải tạo, củng cố hệ thống kho tàng và các khu tiếp nhận, cấp phát; bổ sung hệ thống biển, bảng, giàn, giá và hệ thống phòng, chống cháy nổ. Nhờ đó, Kho ngày càng khang trang, chính quy, hiện đại hơn”.

Tham quan hệ thống nhà kho, chúng tôi nhận thấy đơn vị đã phân loại, bảo quản riêng lượng xăng dầu dự trữ SSCĐ và xăng dầu phục vụ thường xuyên theo từng chủng loại; xây dựng sơ đồ mặt bằng, đánh dấu số thứ tự thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo vệ. Trạm cấp phát xăng dầu được lắp đặt 3 cột tra nhiên liệu điện tử đồng bộ, hiện đại gồm trụ bơm xăng A80; trụ bơm Xăng E5-RON 92 và trụ bơm diezen. Cụm bể chứa chôn ngầm được kết nối với hệ thống đường ống công nghệ đồng bộ theo từng chủng loại nhiên liệu, gồm: Đường ống nhập kín, đường ống xuất ra trụ bơm xăng dầu và các công trình phụ trợ đi kèm như tường rào bảo vệ, hệ thống chống sét, van hô hấp, tiếp mát, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy…

Nhà kho chứa dầu, mỡ được tổ chức phân lô, phân loại, sắp xếp khoa học, ngăn nắp, gọn gàng, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra. Các phương tiện, dụng cụ, thiết bị phòng cháy, chữa cháy được bổ sung, lắp đặt đầy đủ, đúng vị trí quy định. Xung quanh cụm bể trụ đứng và bể chìm đều bố trí đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và các họng nước cứu hỏa. Trên nóc mỗi bể trụ đứng lắp đặt hệ thống vòi phun nước tự động làm mát khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao hoặc sử dụng trong tình huống xảy ra cháy, nổ. Hằng ngày, chỉ huy Kho thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra; hằng tuần duy trì luyện tập các phương án nhằm nâng cao khả năng xử trí tình huống cháy, nổ cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ.

Xác định thực hành tiết kiệm là nội dung trọng tâm trong công tác quản lý, sử dụng xăng dầu của Sư đoàn, ngành Xăng dầu đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch dự trữ, điều tiết nguồn cấp hợp lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hoặc bị động. Trung tá Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Ban Xăng dầu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Sư đoàn 367 cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi luôn bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu cho mọi nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên quản lý, sử dụng xăng dầu chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả trên từng khâu, từng nhiệm vụ; phát huy trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong quản lý, sử dụng xăng dầu”.

Theo đó, ngành Xăng dầu Sư đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đưa công tác tiết kiệm xăng dầu đi vào nền nếp, thực chất; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức tiết kiệm cho cán bộ, nhân viên cơ quan và lực lượng trực tiếp làm việc tại Kho xăng dầu trong từng khâu nghiệp vụ. Đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về quản lý kho xăng dầu, quản lý chất lượng xăng dầu từ tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản, cấp phát đến sử dụng; không để xảy ra tình trạng xuống cấp, kém chất lượng do chủ quan trong quá trình quản lý, sử dụng xăng dầu cũng như phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ kiểm kê, kiểm nghiệm, phản ánh chính xác số lượng, chất lượng xăng dầu, phương tiện khí tài và vật tư xăng dầu.

Bên cạnh đó, ngành còn chủ động nghiên cứu, áp dụng nhiều biện pháp thực hành tiết kiệm trong tất cả các khâu nghiệp vụ nhằm giảm tỷ lệ hao hụt xuống dưới mức cho phép, như: Lắp đặt hệ thống van hô hấp điều chỉnh áp suất chống bay hơi; hệ thống làm mát bằng phun nước tự động khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Khi tiếp nhận, cấp phát nhiên liệu, đơn vị hạn chế thực hiện vào thời điểm nhiệt độ ngoài trời quá cao nhằm tránh nhiên liệu bay hơi vượt mức cho phép và bảo đảm vệ sinh môi trường. Hệ thống đường ống, van tra nạp thường xuyên được bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp để tránh hiện tượng rò rỉ nhiên liệu… Cùng với đó, đơn vị đẩy mạnh Phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” gắn với các nội dung của Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Nhờ vậy, nhiều năm qua, Kho xăng dầu Sư đoàn không để xảy ra thất thoát, thâm hụt xăng dầu vượt mức cho phép, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Bùi Thanh Tùng - Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 367 khẳng định: “Với những biện pháp đồng bộ, quyết liệt cùng sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên ngành Xăng dầu, công tác quản lý, sử dụng xăng dầu ở Sư đoàn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét, bảo đảm tốt xăng dầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Sư đoàn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website