9 giờ:23 phút Thứ hai, ngày 3 tháng 8 , 2026

Nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa ở Nhà máy Z119

Trước yêu cầu hiện đại hóa Quân đội và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ quân sự, song song với nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật đối với khí tài ra đa, Nhà máy Z119, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) còn bảo đảm kỹ thuật cho cả khí tài thông tin, vô tuyến điện tử... Do đó, Nhà máy xác định việc nâng cao năng lực sửa chữa, sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa ở Nhà máy Z119

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Anh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra hoạt động sản xuất, sửa chữa tại Nhà máy Z119.

Đến Nhà máy Z119 vào đầu tháng 7, cảm nhận của chúng tôi đó là không khí làm việc miệt mài, hăng say của cán bộ, công nhân tại các cơ quan, phân xưởng. Đại tá Trần Văn Đức - Giám đốc Nhà máy cho biết: “Để nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa, Nhà máy chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, làm chủ công nghệ hiện đại. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được tiến hành thường xuyên theo hướng kết hợp giữa tổ chức tập huấn chuyên sâu với rèn luyện thực tiễn trên dây chuyền sản xuất, sửa chữa ở Nhà máy và cơ động sửa chữa tại các đơn vị. Những kỹ sư trẻ có năng lực được giao đảm nhiệm các nhiệm vụ mới, khó; qua đó tích lũy kinh nghiệm, phát huy tư duy sáng tạo, góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ lâu dài cho Nhà máy”.

Cùng với phát triển nguồn nhân lực, Nhà máy còn đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, hiện đại hóa hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất và sửa chữa. Các dự án đầu tư chiều sâu về công nghệ sửa chữa ra đa thế hệ mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kiểm tra, đo lường đã tạo bước chuyển biến rõ nét về năng lực kỹ thuật. Nhà máy duy trì nghiêm kỷ luật công nghệ, thực hiện chặt chẽ các quy trình kiểm tra chất lượng, lấy chất lượng sản phẩm làm tiêu chí hàng đầu. Nhờ đó, chất lượng sửa chữa ngày càng được nâng cao, thời gian thực hiện được rút ngắn, đáp ứng tốt yêu cầu bảo đảm kỹ thuật cho khí tài ra đa tại các đơn vị trong Quân chủng và toàn quân. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Nhà máy hoàn thành tốt nhiệm vụ sửa chữa, sản xuất trên dây chuyền các sản phẩm theo chỉ tiêu pháp lệnh Quốc phòng, các nội dung theo dự án, đề án đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân đạt 33.627.260 đồng/người/tháng. Cán bộ, công nhân có việc làm ổn định, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên.

Một trong những điểm nổi bật của Nhà máy Z119 là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; duy trì sâu rộng, có hiệu quả Phong trào Thi đua “Lao động sáng tạo”, Phong trào “Sáng tạo trẻ” và Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” ở tất cả các cơ quan, phân xưởng. Nhà máy đã hợp lý hóa sản xuất và xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích kỹ sư, cán bộ, công nhân phát huy tính sáng tạo, tạo động lực phát huy năng lực, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Nhà máy đã triển khai thực hiện 6 đề tài ở các cấp, 2 nhiệm vụ khoa học công nghệ, trong đó trọng tâm là đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đài định hướng K3-Z sử dụng trong dẫn đường không quân”; đề tài cấp Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mới khối điều khiển và kiểm tra nguồn 964ББ03N-Z cho đài 96L6E cho đài 96L6E”; nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đài ra đa thụ động VPR sử dụng tín hiệu phát thanh FM”… Các đề tài, sáng kiến được áp dụng vào thực tế không chỉ tạo thêm công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, mà còn thể hiện ý chí vươn lên làm chủ khoa học kỹ thuật của cán bộ, công nhân viên Nhà máy. Đây cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng Nhà máy ngày càng hiện đại, tự chủ về công nghệ sửa chữa, sản xuất.

Theo Đại tá Đào Ngọc Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy, để tạo sự đoàn kết, thống nhất, thời gian qua Nhà máy duy trì nghiêm các quy chế, quy định, nhất là quy chế về trả lương cho cán bộ, công nhân viên. Phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh Phong trào Thi đua quyết thắng trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa khí tài trang bị được giao. Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý khai thác trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”. Đồng thời, xây dựng môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Nhà máy.

Với phương châm “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, Nhà máy Z119 đang từng bước nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa, khẳng định vai trò là trung tâm bảo đảm sửa chữa, khôi phục và sản xuất vật tư, khí tài ra đa hàng đầu của Quân chủng PK-KQ và toàn quân, góp phần giữ vững hệ số sẵn sàng chiến đấu của các loại khí tài, trang bị, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: THẾ THỦY
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website